Khai trương cầu đi bộ dài nhất thế giới ở hẻm núi miền Nam Thụy Sĩ

Được đặt tên là Cầu châu Âu (Europabrücke), cây cầu treo ở độ cao tới 85m, tổng chiều dài 494 mét dành cho khách đi bộ, nằm phía trên hẻm núi Grabengufer gần thị trấn Zermatt, miền Nam Thụy Sĩ.
Khai trương cầu đi bộ dài nhất thế giới ở hẻm núi miền Nam Thụy Sĩ ảnh 1 Cầu châu Âu (Europabrücke), cây cầu ở độ cao tới 85m nằm phía trên hẻm núi Grabengufer gần thị trấn Zermatt. (Nguồn: EPA)

Theo hãng tin BBC của Anh, một chiếc cầu treo có tổng chiều dài 494 mét dành cho khách đi bộ vừa được khai trương tại Thụy Sĩ.

Được đặt tên là Cầu châu Âu (Europabrücke), cây cầu ở độ cao tới 85m nằm phía trên hẻm núi Grabengufer gần thị trấn Zermatt.


[Ghé thăm thiên đường trượt tuyết và leo núi nổi tiếng của Thụy Sĩ]

Cơ quan quản lý du lịch thị trấn Zermatt cho biết đây là cây cầu treo cho người đi bộ dài nhất thế giới. Cầu được xây dựng để thay thế cho cây cầu cũ đã bị các vụ sạt lở đá làm hư hại.

Cây cầu mới với hệ thống cáp treo nặng khoảng 8 tấn được trang bị một hệ thống chống văng lắc. Cầu nay trở thành một phần trong hành trình đi bộ kéo dài hai ngày giữa thị trấn Zermatt và thị trấn Grächen ở miền Nam Thụy Sĩ.

Đây cũng là tuyến đường cho phép những người đi bộ đường dài ngắm nhìn cảnh đẹp mê hồn của vùng núi Matterhorn nổi tiếng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục