Khẩn trương điều tra vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện Đắk G’Long

UBND huyện Đắk G’Long chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn khẩn trương xử lý, điều tra, làm rõ vụ phá khoảng 10ha rừng tự nhiên.
Khẩn trương điều tra vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện Đắk G’Long ảnh 1Một gốc cây lớn vừa bị các đối tượng chặt phá. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 14/2, ông Vũ Tá Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông xác nhận: Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, các ngành chức năng liên quan phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng khẩn trương xử lý, điều tra, làm rõ vụ phá khoảng 10ha rừng tự nhiên tại lâm phần do Công ty ​Trách nhiệm hữu hạn M​ột thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, quản lý.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Việc giám định để thẩm định cụ thể diện tích rừng bị tàn phá, hủy hoại, chủng loại và các vấn đề liên quan đã được tiến hành hơn một tuần nay nhưng chưa có báo cáo cụ thể.

[Thủ tướng hoan nghênh Đắk Nông kiên quyết xử lý hành vi phá rừng]

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Đắk G’Long, việc giám định là cần thiết để xác định rõ diện tích, chủng loại rừng bị tàn phá, hủy hoại, nhất là trong bối cảnh số liệu báo cáo của đơn vị chủ rừng (Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn), ngành kiểm lâm ít hơn so với số liệu mà các ngành chức năng khác xác định.

Ông Đinh Văn Quý, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn xác nhận tình trạng rừng bị phá tại tiểu khu 1680 do đơn vị quản lý.

Ngày 6/2 vừa qua, đơn vị chủ rừng đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an và kiểm lâm tiến hành ngăn chặn, xử lý, lập biên bản, bắt giữ năm đối tượng trực tiếp tham gia phá rừng.

Hiện các đơn vị chức năng đang điều tra, làm rõ các đối tượng chủ mưu và liên quan. Bước đầu, các đơn vị chức năng xác định diện tích đất, rừng bị tàn phá, đốt trụi, phát dọn khoảng 10ha, nhưng trong đó có 50% là đất trống đang tái sinh cây bụi, cỏ. Toàn bộ diện tích đất, rừng nêu trên vẫn đang được quy hoạch là đất lâm nghiệp.

Cũng theo ông Đinh Văn Quý, diện tích rừng bị phá nằm ở khu vực địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn. Nhiều khu vực lại tiếp giáp với nương rẫy của dân hoặc đang là đất trống nên rất khó khăn để quản lý, bảo vệ.

Sau khi các cơ quan chức năng hoàn thành việc điều tra, làm rõ sự việc, Công ty sẽ xử lý các cán bộ, nhân viên Công ty chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ khu vực này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là vụ phá rừng quy mô lớn. Nhiều cây gỗ lớn, đường kính trên dưới 1m đã bị chặt phá. Các đối tượng phá rừng đã huy động lực lượng khá lớn để phá rừng, sau đó cưa cây, lấy đi những khúc gỗ lớn, còn lại chất đống và đốt trụi. Các phương tiện cơ giới cũng được huy động để san ủi đất đai ở khu vực vừa phá rừng.

Ông Đỗ Ngọc Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn cho biết đơn vị chưa nhận được báo cáo nào của chủ rừng về vụ việc nêu trên.

Hiện trường vụ phá rừng nằm cách chốt bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn chỉ khoảng 1km và nằm cách trung tâm xã Quảng Sơn khoảng 20km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.