Khi thời trang tái hiện lễ cưới truyền thống các tộc người thiểu số Việt Nam
Không chỉ là thời trang, lần đầu tiên, vẻ đẹp của văn hóa truyền thống các tộc người thiểu số Việt Nam đã được khắc họa đầy đủ và sống động qua việc tái hiện một phần nghi lễ cưới đặc trưng...
Mai Mai
Chương trình thời trang “Hỷ sắc Lạc Hồng” tái hiện những đám cưới truyền thống đầy sắc màu của các dân tộc miền núi khu vực phía Bắc vừa diễn ra cuối tuần qua, tại sân khấu của khu nghỉ dưỡng H'mong Village, Quản Bạ, Hà Giang. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Show diễn là những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ được thêu thủ công cách điệu tinh tế trên các chất liệu hoàn toàn tự nhiên từ cây lanh, cây đay. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Sàn runway đầy tính sáng tạo này thực sự nổi bật giữa cao nguyên đá. Sân khấu lấy ý tưởng từ tứ thơ: “Sắc thổ cẩm nhuộm tình sâu/ Khèn vang bản nhỏ, nhịp cầu kết đôi/ Trăng vàng nghiêng bóng bên đồi/ Chữ duyên sáng tỏ, ngọt bùi vấn vương…” (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Hoa hậu Bảo Ngọc diễn trang phục cưới của người Dao Đỏ. Trang phục rực rỡ được thêu thủ công cách điệu tinh tế trên các chất liệu hoàn toàn tự nhiên từ cây lanh, cây đay. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Lần đầu tiên, vẻ đẹp văn hóa truyền thống các tộc người thiểu số của Việt Nam đã được khắc họa đầy đủ và sống động qua việc tái hiện một phần nghi lễ cưới đặc trưng của các dân tộc H’Mông, Dao, Giáy, Lô Lô Chải, Mường… (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Hình ảnh tái hiện nghi thức cưới của người Lô Lô Chải. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Đây không chỉ là chương trình thời trang mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Đặc biệt, trong chương trình, mỗi dân tộc sẽ thể hiện một phần nghi lễ cưới đặc trưng trong không gian núi rừng hùng vĩ, hòa quyện với thiên nhiên của núi rừng Hà Giang. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các mẫu nhí trong sự kiện không chỉ làm nổi bật tính kế thừa mà còn thể hiện sự gắn kết giữa truyền thống và hiện đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Là dịp để người xem chiêm ngưỡng và tìm hiểu sâu hơn về lễ cưới - nét văn hóa đặc sắc của từng dân tộc thiểu số vùng cao Việt Nam. Bởi vậy, show diễn còn mang ý nghĩa về sự bảo tồn văn hóa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trang phục cưới của đồng bào Giáy. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trang phục mặc trong ngày cưới của chàng trai Mường. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Trang phục mặc trong ngày cưới của cô gái Mường. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Đại diện ban tổ chức chia sẻ đây là một sự kiện của tình yêu, văn hóa và nghệ thuật sáng tạo tại cao nguyên đá Hà Giang… (Ảnh: CTV/Vietnam+)
"Cô dâu" Pà Thẻn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Show diện không chỉ mang đến hình ảnh đẹp mà còn góp phần truyền cảm hứng về sự gắn bó giữa các dân tộc anh em trên dải đất Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Show diễn quy tụ dàn hoa hậu, nam vương, KOLs như: Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc; Miss Cosmo Vietnam 2023 Bùi Xuân Hạnh; siêu mẫu - Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Hoàng Thùy; Miss Supranational Vietnam 2025 Võ Cao Kỳ Duyên; Mister Celebrity Vietnam 2024 Đoàn Bảo Ân; Mister Supranational Vietnam 2025 Hà Quang Trung… (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và Công ty Cổ phần Thời trang Thổ cẩm Bigally tổ chức. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Festival “Thổ cẩm Lào Cai-Sắc màu văn hóa” sẽ có các hoạt động trình diễn, giới thiệu văn hóa, sản phẩm thổ cẩm truyền thống các dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó gắn với xúc tiến quảng bá du lịch.
Từ ngày 8-10/11, Lào Cai sẽ tổ chức Festival “Thổ cẩm Lào Cai - Sắc màu văn hóa” tại Sa Pa để trình diễn về thổ cẩm và giới thiệu sản phẩm thổ cẩm đặc trưng các dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, Xá Phó.
Để giữ gìn và phát huy bản sắc của nghề dệt thổ cẩm, tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều biện pháp, chính sách khuyến khích và những việc làm cụ thể nhằm “hồi sinh” lại nghề truyền thống này.
Trước thực trạng thế hệ trẻ ngày càng xa rời những giá trị truyền thống, những nghệ nhân Bahnar lớn tuổi đang nỗ lực truyền đạt nghề dệt thổ cẩm nhằm bảo tồn, phát triển nét văn hóa đặc sắc này.
Trang phục của người Lô Lô cầu kỳ từ quần, áo, khăn, mũ với các họa tiết thổ cẩm được may, thêu tinh xảo và thẩm mỹ, lưu giữ những nét văn hóa rất riêng biệt và đặc sắc của tộc người Lô Lô.