Khoảng 60.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng

Theo ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước, ước tính trong 6 tháng đầu năm, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt khoảng 60.000 người.
Khoảng 60.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng ảnh 1Lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), ước tính trong 6 tháng đầu năm, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt khoảng 60.000 người.

[Lần đầu tiên có 2 doanh nghiệp xuất khẩu lao động đạt chuẩn 6 sao]

Đây là số liệu được đưa ra tại buổi họp báo thông tin vè kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do Cục quản lý lao động ngoài nước tổ chức ngày 19/6 tại Hà Nội.

Tổng hợp số liệu của doanh nghiệp báo cáo, trong 5 tháng đầu năm, tổng số người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 47.247 người (17.388 nữ) đạt 42,95% kế hoạch năm 2018 (đưa 110.000 người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

Khoảng 60.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng ảnh 2

Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 24.827 người, tiếp theo là Nhật Bản: 17.252 người, Hàn Quốc: 2.272 người, Saudi Arabia 862 người, Algeria: 539 lao động nam; Malaysia: 419 người, Romania: 486 người và các thị trường khác.

Ông Nguyễn Gia Liêm cho biết, trong 5 tháng đầu năm, Cục Quản lý lao động ngoài nước hoàn tất thủ tục trình Bộ cấp mới giấy phép cho 25 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp có giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hiện nay là 328./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.