Khoảng cách về tuổi thọ giữa các khu vực đang được thu hẹp

Theo Ban Dân số Liên hợp quốc, tuổi thọ toàn cầu khi sinh cho cả hai giới đã được cải thiện từ 46,5 tuổi năm 1950 lên 71,7 tuổi năm 2022 và dự kiến sẽ tăng lên 77,3 tuổi vào năm 2050.

Theo Ban Dân số Liên hợp quốc, tuổi thọ toàn cầu khi sinh cho cả hai giới đã được cải thiện từ 46,5 tuổi năm 1950 lên 71,7 tuổi năm 2022 và dự kiến sẽ tăng lên 77,3 tuổi vào năm 2050.

Quan trọng hơn là khoảng cách tuổi thọ toàn cầu đang được thu hẹp, đặc biệt là châu Á đang có những bước tiến nhanh chóng trong việc bắt kịp châu Âu và Bắc Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục