COVID-19 làm giảm tuổi thọ trung bình tại Mỹ trong năm thứ 2 liên tiếp

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ nhận thấy mức giảm gần 1 năm tuổi thọ xuống 76,1 tuổi đánh dấu mức giảm tuổi thọ trung bình nhiều nhất trong gần một thế kỷ.
COVID-19 làm giảm tuổi thọ trung bình tại Mỹ trong năm thứ 2 liên tiếp ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Worcester, Massachusetts, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/8, Chính phủ Mỹ công bố số liệu sơ bộ cho thấy năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp tuổi thọ trung bình tại nước này giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1996, do các ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ nhận thấy mức giảm gần 1 năm tuổi thọ xuống 76,1 tuổi đánh dấu mức giảm tuổi thọ trung bình nhiều nhất trong gần một thế kỷ.

Chênh lệch tuổi thọ giữa nam và nữ trong năm ngoái cũng đã nới rộng lên mức cao nhất trong hơn 20 năm. Theo đó, nam giới ở Mỹ có tuổi thọ trung bình 73,2 tuổi, trong khi con số này ở nữ giới thấp hơn gần 6 tuổi.

Số ca tử vong do COVID-19 là nguyên nhân dẫn tới 50% mức giảm tuổi thọ trung bình trong năm 2021, kế đến là các nguyên nhân do dùng thuốc quá liều, bệnh tim mạch và các vụ tự tử. 

[Người Mỹ lười tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19]

Theo CDC, dịch COVID-19 có liên quan tới hơn 460.000 ca tử vong tại Mỹ trong năm ngoái. 

Trước đó, năm 2020, tuổi thọ trung bình tại Mỹ giảm ở mức cao chưa từng có kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II, với số ca tử vong vì COVID-19 là nguyên nhân dẫn tới gần 75% mức giảm này.  

Ông Robert Anderson, trưởng bộ phận thống kê tỷ lệ tử vong tại Trung tâm thống kê y tế quốc gia thuộc CDC, cho biết tỷ lệ tử vong trong năm 2022 thấp hơn so với năm 2020, do đó nhiều khả năng tuổi thọ trung bình tại Mỹ trong năm nay sẽ tăng nhẹ, song chưa thể quay trở lại các mức ghi nhận trước đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều diễn biến có thể xảy ra và số ca tử vong có thể tăng mạnh trong những tháng mùa Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục