Cơ quan điều tra cũng đang xác minh các đối tượng liên quan để sớm khởi tố bịcan đối với những người tham gia vụ vận chuyển, mua bán voọc- loại động vậthoang dã quý hiếm nguy cấp, thuộc nhóm 1B trong Sách đỏ.
Trước đó, ngày 5/3, Viện Sinh thái học miền Nam (thuộc ViệnKhoa học và Công nghệ Việt Nam) đã giám định và kết luận về số xương, thịt độngvật rừng mà cơ quan chức năng huyện Thống Nhất phát hiện, bắt giữ trên địa bàn.
Kết quả giám định của cơ quan này cho thấy số thịt, xương trên có tổng trọnglượng 24kg gồm 12 cá thể; trong đó có 2 con voọc bạc má, 3 con voọc chà vá, 5con khỉ đuôi lợn và 2 con khỉ mặt đỏ.
[Phát hiện vụ vận chuyển thịt, xương voọc để nấu cao]
Đối với 5 cá thể voọc trên, thuộc nhóm 1B theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP củaChính phủ về việc quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp.
Số động vật quý hiếm trên được lực lượng Công an xã Quang Trung, huyện ThốngNhất phát hiện khi kiểm tra hai đối tượng khả nghi đang chở nhau trên xe gắn máylúc 0 giờ ngày 26/2 trên tuyến Quốc lộ 20. Tổ Công an xã đã ra hiệu dừng xe đểkiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra, hai đối tượng trên gồm Nguyễn Văn Thành (38 tuổi) và Lê XuânSai (58 tuổi, cùng ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Kiểm tra trên xe gắn máybiển kiểm soát 36R2-3449 do hai đối tượng trên điều khiển, lực lượng công an xãđã phát hiện bên trong một bao tải đựng nhiều bộ xương, thịt động vật rừng.
Làm việc với lực lượng chức năng, hai đối tượng trên đã không xuất trình đượcbất cứ giấy tờ nào liên quan đến số xương, thịt động vật rừng trên, nên tổ côngan xã đã tạm giữ phương tiện, tang vật sau đó chuyển cho Hạt Kiểm lâm liên huyệnThống Nhất-Trảng Bom xử lý theo quy định.
Sau khi tạm giữ số tang vật trên, lực lượng Kiểm lâm liên huyện Thống Nhất-TrảngBom đã gửi mẫu đến Viện Sinh thái học miền Nam để giám định và kết quả có 5 cáthể voọc thuộc nhóm nguy cấp 1B cần được bảo vệ nghiêm ngặt và cấm vận chuyển,buôn bán.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật./.