Không khí lạnh gây mưa dông ở Trung Bộ, Bắc Bộ chuyển rét từ ngày 24/2

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm mưa vài nơi, ngày mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Ngày 24/2 chuyển gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.
Không khí lạnh gây mưa dông ở Trung Bộ, Bắc Bộ chuyển rét từ ngày 24/2 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 23/2, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam gây mưa dông nhiều khu vực.

Dự báo ngày và đêm 24/2, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Từ chiều và đêm 24/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, dông với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 30mm; từ ngày 25/2 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Cơ quan khí tượng nhận định mưa dông trên khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 28/2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, đêm 24 và ngày 25/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

[Các tỉnh, thành phố ven biển chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển]

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-6m, riêng vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-3m biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Các chuyên gia khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo các khu vực đêm 23, ngày 24/2: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Ngày 24/2 chuyển gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm có mưa rào vài nơi, phía Bắc ngày 24/2 có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông; phía Nam ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm 23 và chiều 24/2 có mưa, mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục