Không khí lạnh tiếp tục tác động, vùng Đông Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C

Từ đêm 25-26/4, phía Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; Bắc Trung Bộ trời mát.
Không khí lạnh tiếp tục tác động, vùng Đông Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C ảnh 1Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 25/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 25-26/4, phía Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét; Bắc Trung Bộ trời mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Chiều tối và tối 25/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 30mm.

Từ chiều tối 25-26/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, chiều tối và đêm 25/4, Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

[Diễn biến mới về thời tiết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5]

Dự báo đêm 25 và ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào, dông rải rác; ngày có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm có mưa rào rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; riêng vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục