Diễn biến mới về thời tiết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở các vùng, miền trên cả nước dự báo sẽ có mưa từ ngày 29-30/4, ba ngày sau đó (từ 1-3/5), phổ biến nắng nóng.
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 25/4, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) cho biết trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài 5 ngày), thời tiết ở các vùng, miền trên cả nước phổ biến có mưa vào hai ngày đầu, ba ngày sau đó nắng nóng.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo thời điểm này thời tiết chuyển mùa, nên trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Thông tin cụ thể, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tại khu vực Bắc Bộ, từ ngày 29/4, sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Ngày 30/4, thời tiết ở Bắc Bộ tiếp tục hình thái mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 1-3/5, khu vực Bắc Bộ, trời chuyển nắng vào ban ngày, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi có nắng nóng. Tuy nhiên, chiều tối và đêm vẫn có mưa vài nơi.

Tại khu vực Hà Nội, theo dự báo, ngày 29/4 sẽ có mưa rào và dông, có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to; ngày 30/4 có lúc có mưa, mưa rào.

Trong 3 ngày tiếp theo (từ ngày 1-3/5), thời tiết phổ biến ngày trời nắng; đêm không mưa, ít khả năng xảy ra nắng nóng.

[Người dân Thủ đô xuống phố trong ngày thời tiết chuyển lạnh]

Cùng xu hướng thời tiết trên, từ ngày 29-30/4, các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế (khu vực Trung Bộ), dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Từ ngày 1-3/5, khu vực Trung Bộ, mưa rào và dông vài nơi vẫn xuất hiên vào chiều tối và đêm. Tuy nhiên, ban ngày trời nắng; riêng khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 29/4-3/5, phổ biến ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng; miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng. Tuy nhiên, khoảng thời gian chiều tối và đêm, dự báo có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 29/4-3/5), cũng được dự báo phổ biến ít mưa, ngày nắng, trưa và chiều trời nắng nóng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục