Bangladesh ấn định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 12/2/2026
Bangladesh sẽ tổ chức tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý ngày 12/2/2026, sự kiện được coi là bước ngoặt chính trị sau biến động năm ngoái - khi chính phủ của bà Sheikh Hasina bị lật đổ.
Bangladesh sẽ tổ chức tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý ngày 12/2/2026, sự kiện được coi là bước ngoặt chính trị sau biến động năm ngoái - khi chính phủ của bà Sheikh Hasina bị lật đổ.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của động đất nằm ở thành phố Narsingdi, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 40km.
Tòa án tội phạm chiến tranh trong nước của Bangladesh kết án bà Hasina về các tội danh bao gồm kích động, ra lệnh giết người và không hành động để ngăn chặn các hành động tàn bạo.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 415-430 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 420-435 USD của một tuần trước đó và là mức thấp nhất kể từ ngày 21/8 vừa qua.
Một thương nhân tại Ấn Độ cho biết rất ít hợp đồng xuất khẩu gạo được ký trong tuần qua vì người mua không vội đặt hàng để chờ giá giảm sâu hơn.
Hỏa hoạn tại nhà máy may và kho hóa chất ở Dhaka, Bangladesh, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người và gây thương tích cho nhiều nạn nhân.
Bản dự thảo cải cách dài 28 trang bao gồm đề xuất giới hạn Thủ tướng chỉ được tại nhiệm 2 nhiệm kỳ, mở rộng quyền hạn của Tổng thống, tăng cường cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực.
Việc cá hilsa bị đánh bắt quá mức vào đúng mùa sinh sản đang làm cạn kiệt nguồn lợi, nhất là trong bối cảnh môi trường sinh sống của chúng đã bị ảnh hưởng nhiều bởi biến đổi khí hậu.
Sau hội nghị tại Kuala Lumpur, RCEP nhất trí mở cửa đàm phán với 4 nền kinh tế, kỳ vọng quá trình mở rộng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng và kết nối thương mại bền vững cho khu vực.
Cố vấn Bộ Lương thực và Bộ Đất đai Ali Imam Majumder cho rằng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm, viễn thông, du lịch.
Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá 399 USD/tấn hôm 21/8, tăng từ 395 USD/tấn một tuần trước đó.
Ấn Độ lo ngại sự hiện diện lâu dài của Trung Quốc trong khu vực có thể gây ra rủi ro cho cơ sở hạ tầng quốc phòng của New Delhi, bao gồm cả căn cứ không quân Hasimara ở Tây Bengal.
Lãnh đạo lâm thời Bangladesh công bố kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 2/2026, mở đường cho chuyển giao quyền lực dân cử sau thời gian bất ổn.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 395-400 USD/tấn vào phiên 31/7 - tăng so với mức 381 USD/tấn mà Hiệp hội Lương thực Việt Nam công bố vào tuần trước.
Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ giảm ba tuần liên tiếp, trong khi lúa mỳ, ngô, đậu tương Mỹ cũng mất giá. Ngược lại, giá càphê trên cả thị trường thế giới và trong nước đều bật tăng ấn tượng.
Con số thương vong trong vụ rơi máy bay huấn luyện của Không quân Bangladesh ngày 21/7 tiếp tục gia tăng.
Theo người phát ngôn quân đội Bangladesh, khi nhận ra máy bay F-7 BGI gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh, phi công đã cố chuyển hướng khỏi khu dân cư nhưng máy bay vẫn đâm vào trường học.
Bangladesh tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay huấn luyện rơi xuống trường học ở thủ đô Dhaka, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 164 người bị thương, phần lớn là học sinh.
Máy bay huấn luyện F-7 BGI của Không quân Bangladesh đã rơi xuống khuôn viên trường Milestone tại Dhaka chiều 21/7, gây cháy lớn và khiến ít nhất 19 người tử vong, trong đó có nhiều học sinh.
Các nguyên thủ, quan chức cấp cao các nước đã bày tỏ những lời chia buồn sâu sắc nhất ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Ấn Độ.
Cùng với đoàn các đảng, các nước sang dự Lễ Kỷ niệm, nhiều lãnh đạo các chính đảng/các nước đã gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam cùng các cấp lãnh đạo Việt Nam.
Chuyên gia về thương mại quốc tế của Liên hợp quốc nhận định cuộc chiến thuế quan hiện nay đang dẫn tới xu hướng tái định hướng của các chuỗi cung ứng, đặc biệt là đối với những quốc gia đang phát triển.
Diễn đàn Xúc tiến thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Bangladesh diễn ra vào ngày 25/3 tại Thủ đô Dhaka, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước.
Tuần qua giá lúa tại ruộng ở Đồng bằng sông Cửu Long được mua ở mức 5.400-5.600 đồng/kg, trong khi trên thị trường xuất khẩu, giá gạo ngày 12/3 là 392 USD/tấn - tăng nhẹ so với tuần trước.
Một đại lý tại New Delhi (Ấn Độ) cho biết Việt Nam đang tích cực bán gạo trên thị trường thế giới, điều này phần nào tạo sức ép đến giá gạo ở các quốc gia khác.
Trong tuần qua ghi nhận giá gạo Ấn Độ giảm mạnh, giá ngô, lúa mỳ, cà phê thế giới cũng đồng loạt giảm, trong khi đó, giá giá càphê trong nước đồng loạt tăng đều 1.500 đồng/kg.
Cộng đồng người Việt tại Bangladesh luôn tự hào về truyền thống văn hóa của đất nước, đoàn kết, hướng về quê hương và mong muốn có thêm nhiều hoạt động văn hóa đậm đà bản sắc Việt.
Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa nhiều quốc gia châu Á, thời điểm để sum họp, đoàn tụ gia đình, tưởng nhớ tổ tiên, thăm viếng họ hàng và gửi đến nhau những lời chúc phúc đầu năm.
Đại diện bệnh viện cho biết bệnh nhân có một số bệnh nền gồm béo phì, các vấn đề thận và biến chứng phổi. Bệnh nhân không có lịch sử ra nước ngoài.
Lực lượng cứu hỏa cho biết vụ cháy cháy lớn đã gây ra thiệt hại đáng kể đối với tầng 5 đến tầng 8 của tòa nhà do ngọn lửa lan nhanh dọc theo đường dây điện.
Theo đại diện Vinatex, với những kinh nghiệm đã được rèn giũa qua sóng gió trong hai năm trước đó, ngành Dệt May Việt Nam dự kiến đạt kim ngạch xuất khẩu 43,5 tỷ USD trong năm nay.
Chính phủ lâm thời Bangladesh đề nghị Ấn Độ dẫn độ bà Sheikh Hasina về Dhaka để cựu Thủ tướng đối mặt tiến trình xét xử với tội danh "tội ác chống lại loài người và diệt chủng.”
Lãnh đạo lâm thời Bangladesh-ông Muhammad Yunus-ngày 13/11 cho rằng trong bối cảnh hiện nay, quốc gia Nam Á cần phải triển khai các chương trình cải cách trước khi tổ chức tổng tuyển cử.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 440-447 USD/tấn trong tuần này, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023 và giảm so với mức 442-449 USD/tấn của tuần trước.
Đảng BNP - do cựu Thủ tướng Khaleda Zia nắm cương vị Chủ tịch - đã phát động cuộc biểu tình nhằm hối thúc Chính phủ lâm thời nhanh chóng tiến hành cải cách và công bố kế hoạch tổ chức tổng tuyển cử.