Bạo loạn tại trại giam ở Ecuador, hơn 30 người thiệt mạng
Những năm gần đây, Ecuador đã phải đối mặt với làn sóng bạo loạn trong trại giam, dẫn đến hàng trăm phạm nhân thiệt mạng.
Những năm gần đây, Ecuador đã phải đối mặt với làn sóng bạo loạn trong trại giam, dẫn đến hàng trăm phạm nhân thiệt mạng.
Bộ trưởng Nội vụ Ecuador John Reimberg cho rằng nhóm tội phạm Los Lobos - tổ chức vừa bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố - có thể là thủ phạm gây ra các vụ nổ cầu ở nước này.
Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ecuador Roberto Luque cho biết các vụ tấn công bằng chất nổ này nhằm làm gián đoạn giao thông. Hiện chưa có tổ chức này thừa nhận gây ra vụ tấn công này.
Trong bối cảnh các cuộc biểu tình ngày càng bạo lực, bùng phát sau khi chính phủ quyết định tăng giá dầu diesel, người dân đình công, chặn đường, bắt cóc binh sỹ, tấn công đoàn xe hộ tống Tổng thống.
Một nhóm khoảng 500 người đã tấn công và ném đá vào đoàn xe của Tổng thống Ecuador Daniel Noboa khi ông đang trên đường tới dự một sự kiện.
Vụ bạo loạn xảy ra rạng sáng cùng ngày tại một nhà tù ở tỉnh Esmeraldas đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và theo cảnh sát con số thương vong có thể còn tăng.
Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong bạo loạn xảy ra tại một cơ sở giam giữ phạm nhân ở thành phố Machala, thủ phủ tỉnh El Oro, Tây Nam nước này vào sáng 22/9.
Vụ xả súng xảy ra tại tỉnh Santo Domingo de los Tsáchilas, Tây Bắc Ecuador, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có cựu cảnh sát và thủ lĩnh băng nhóm tội phạm, làm dấy lên lo ngại bạo lực leo thang.
Cảnh sát cho biết 7 nạn nhân, trong độ tuổi từ 20-40, đã tử vong tại chỗ và nạn nhân thứ tám đã qua đời tại bệnh viện. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ xả súng.
Cuộc trưng cầu ý dân sẽ tập trung vào việc bãi bỏ lệnh cấm về lập căn cứ hay cơ sở quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ecuador cũng như cho phép lực lượng nước ngoài sử dụng căn cứ quân sự quốc gia.
Ngay sau trận động đất 8,8 độ xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, sóng thần đã tấn công bờ biển Viễn Đông của Nga, nhấn chìm một thị trấn cảng trong ngập lụt; dư chấn động đất có thể kéo dài 1 tháng.
Adolfo Macias, biệt danh “Fito,” thủ lĩnh băng nhóm “Los Choneros,” bị cáo buộc liên quan đến buôn bán cocaine, âm mưu tội phạm và vi phạm luật về vũ khí, trong đó có hành vi buôn lậu vũ khí.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, Ecuador đã ghi nhận 4.051 vụ giết người, theo đó, vụ xả súng khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, tiếp tục phản ánh tình trạng bạo lực gia tăng trong quốc gia này.
Alvarez Vera bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công lực lượng vũ trang Ecuador hồi tháng 5 và bị Interpol bắt giữ tại Abu Dhabi theo lệnh truy nã đỏ, nhằm phục vụ cho mục đích dẫn độ.
Gặp Tổng thống Ecuador, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ecuador tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Viettel đầu tư, kinh doanh phát triển ngành viễn thông, dịch vụ 5G, chuyển đổi số… tại Ecuador.
Tổng thống Ecuador khẳng định trước sự gia tăng tình trạng bạo lực hiện nay ở quốc gia Nam Mỹ này, việc áp dụng các biện pháp đặc biệt và tạm thời như tình trạng khẩn cấp là hết sức cần thiết.
Hòa không bàn thắng trước Peru, Đội tuyển Ecuador đã tiếp bước Argentina và Brazil đại diện khu vực Nam Mỹ giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026.
Ông Noboa tái khẳng định lập trường cứng rắn về an ninh từng tuyên bố trong nhiệm kỳ đầu, đồng thời cam kết sẽ vạch ra các kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua cải cách, đầu tư và việc làm.
“Có một trăm cách để tồn tại, nhưng chỉ có một cách để sống trọn vẹn: Vì hạnh phúc của đồng bào” - câu nói của chàng trai Nguyễn Tất Thành thuở nào đã gói trọn ý nghĩa cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ nhập khẩu các sản phẩm chất lượng cao hơn từ các nước Mỹ Latinh và Caribe và khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư vào khu vực này.
Cơn địa chấn đã gây rung lắc mạnh tại 10 trong số 24 tỉnh thành của Ecuador, gây thương tích cho ít nhất 20 người và khiến 135 gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.
Bộ Ngoại giao Mexico khẳng định lập trường về nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác sau khi có thông tin các tay súng Mexico âm mưu sát hại Tổng thống Ecuador.
Một báo cáo tình báo quân sự cho biết những kẻ âm mưu ám sát đã lên kế hoạch thực hiện "các cuộc tấn công khủng bố" nhằm vào Tổng thống Daniel Noboa, người vừa tái đắc cử.
Kết quả này tương đối khác so với dự báo trước đó của giới phân tích cho rằng vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống sẽ là “cuộc rượt đuổi kịch tính" giữa hai ứng cử viên.
Một quan chức của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc cho biết Mỹ đã thay đổi lập trường và quyết định tiếp tục hỗ trợ lương thực cho sáu nước gồm Somalia, Syria, Liban, Jordan, Iraq và Ecuador.
Vụ tràn dầu nghi ngờ do hành vi phá hoại xảy ra vào ngày 13/ 3 tại tỉnh Esmeraldas dọc theo Hệ thống đường ống xuyên Ecuador, đường ống dẫn dầu chính của nước này.
Sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm, WHO kỳ vọng nền tảng mới sẽ tiếp cận 50 quốc gia trong vòng 5-7 năm tới, cung cấp thuốc cho khoảng 120.000 trẻ em.
Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã chỉ thị đóng cửa các khu vực biên giới trên bộ với Colombia và Peru nhằm đề phòng những bất ổn tiềm tàng do các nhóm vũ trang gây ra.
Các biện pháp bao gồm phân phối 470 USD/người/tháng trong 3 tháng để giúp những người này có thể "tái hòa nhập," cũng như cung cấp các chương trình đào tạo và học bổng.
Ecuador vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng an ninh bất ổn trong bối cảnh các băng đảng tội phạm hành hoành và tình trạng bạo lực dâng cao tại các nhà tù.
Bà Veronica Abad đã vi phạm kỷ luật khi không tuân thủ lệnh của Bộ Ngoại giao Ecuador, yêu cầu rời khỏi Israel và đến Thổ Nhĩ Kỳ trước ngày 1/9 do lo ngại về an ninh trong cuộc xung đột ở Gaza.
Căn cứ theo kết luận của USITC, DOC sẽ không ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp đối với nhôm đùn ép nhập khẩu từ 14 nước/vùng lãnh thổ, trong đó có sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam.
Các quốc gia thành viên ACTO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế trong ngăn chặn nạn phá rừng, buôn bán trái phép động thực vật hoang dã.
Đại sứ Ecuador coi Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng chiến lược ở khu vực và bày tỏ mong muốn Ecuador sẽ có cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam trong thời gian tới.
Bản thân khái niệm "du lịch cơ hội cuối cùng" đã gợi cảm giác bất an, và khi du khách đổ xô đến thăm những kỳ quan thiên nhiên sắp biến mất thì lại càng đẩy chúng đến bờ vực bị hủy diệt nhanh hơn.