Kiểm soát chi phí chặt chẽ, lợi nhuận ròng của Rosneft tăng 13%

Doanh thu bán dầu trong giai đoạn từ tháng 1-6/2022 của Rosneft - nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu của Nga - đã tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nợ của tập đoàn giảm 12% so với hồi đầu năm.
Kiểm soát chi phí chặt chẽ, lợi nhuận ròng của Rosneft tăng 13% ảnh 1Rosneft chiếm khoảng một nửa lượng dầu và khí đốt dự trữ của BP. (Nguồn: Reuters)

Ngày 15/9, Rosneft - nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu của Nga - công bố lợi nhuận ròng của họ trong nửa năm 2022 tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 432 tỷ ruble (7,22 tỷ USD), nhờ việc kiểm soát chi phí chặt chẽ.

Các công ty dầu mỏ Nga phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây do cuộc xung đột tại Ukraine. Điều này đã cản trở hoạt động thương mại toàn cầu và gây khó khăn cho vấn đề tài chính của họ.

Giám đốc điều hành (CEO) của Rosneft, Igor Sechin, cho biết công ty này đã phải chịu áp lực bất lợi chưa từng có bởi các yếu tố bên ngoài và các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp.

[Rosneft thành lập công ty mới để thực hiện hoạt động thương mại dầu mỏ]

Nga chứng kiến làn sóng rời đi của các doanh nghiệp phương Tây sau khi nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tập đoàn dầu khí BP (Anh) đã thông báo vào tháng Hai rằng họ sẽ từ bỏ 19,75% cổ phần của mình trong Rosneft.

Rosneft cho biết doanh thu bán dầu trong giai đoạn từ tháng 1-6/2022 đã tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nợ của họ giảm 12% so với hồi đầu năm.

CEO Sechin nói: "Nhờ hiệu quả hoạt động cao và các quyết định quản lý phù hợp, chúng tôi có thể đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và ghi nhận kết quả ổn định."

Rosneft chiếm khoảng một nửa lượng dầu và khí đốt dự trữ của BP và 1/3 sản lượng của tập đoàn này.

Vào tháng 6/2022, ông Sechin cho biết BP vẫn là cổ đông tư nhân lớn nhất của Rosneft, bất chấp thông báo rút cổ phần khỏi công ty này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục