Rosneft thành lập công ty mới để thực hiện hoạt động thương mại dầu mỏ

Công ty mới có tên Energopole SA sẽ đảm nhiệm những chức năng chính mà Rosneft Trading thực hiện trước đây, bao gồm cung cấp cho các nhà máy lọc dầu tại Đức và thực hiện một số hoạt động tại châu Âu.
Rosneft thành lập công ty mới để thực hiện hoạt động thương mại dầu mỏ ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Theo các nguồn thạo tin, sau khi đóng cửa công ty con chuyên về hoạt động thương mại dầu mỏ trước các lệnh trừng phạt mà Mỹ ban hành hồi tháng 2/2020, Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga đã thành lập một công ty thương mại mới có trụ sở ở Geneva (Thụy Sĩ).

Công ty mới có tên Energopole SA sẽ đảm nhiệm những chức năng chính mà công ty Rosneft Trading thực hiện trước đây, bao gồm cung cấp cho các nhà máy lọc dầu của Rosneft tại Đức và thực hiện một số hoạt động thương mại tại châu Âu.

Một đại diện của Rosneft cho biết Energopole SA, được đăng ký kinh doanh ở Thụy Sĩ, là công ty con 100% thuộc sở hữu của Rosneft, thực hiện các hoạt động thương mại vì lợi ích của Rosneft và không liên quan đến công ty Rosneft Trading SA.

[Bước ngoặt chiến lược của Nga trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ]

Các nguồn tin cho hay Rosneft Trading bị trừng phạt vì đã giao dịch thương mại với Venezuela, và Energopole không có dự định sẽ làm ăn với quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, Rosneft cho biết đã ngừng mọi hoạt động ở Venezuela và giải quyết các tài sản liên quan đến hoạt động ở đó để bảo vệ các cổ đông.

Hai nguồn tin cho hay ông Vitaliy Zbant, người từng làm việc cho nhiều công ty thuộc Tập đoàn Rosneft trong những năm gần đây, đã được bổ nhiệm làm giám đốc của Energopole.

Bên cạnh đó, nhiều người trong số nhân sự trước đây của Rosneft Trading có thể chuyển đến Energopole, nhưng một nửa trong số này, đặt biệt là đội ngũ quản lý, được dự đoán sẽ không làm việc cho công ty mới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục