Kiên Giang: Sụt lún, sạt lở tại U Minh Thượng diễn biến phức tạp

Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng Dương Quốc Khởi cho biết đến nay đã ghi nhận 297 điểm sụt lún, sạt lở và rạn nứt, với tổng chiều dài hơn 8.180m, gồm 6.668m sạt lở và 1.515m rạn nứt.

Nhà ở của người dân tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, bị sụt lún. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhà ở của người dân tại xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, bị sụt lún. (Ảnh: TTXVN phát)

Đang giai đoạn cao điểm mùa khô 2024, tình hình sụt lún, sạt lở tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về đường giao thông, cầu bêtông và nhà ở của người dân, ước tổng thiệt hại khoảng 90 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện U Minh Thượng Dương Quốc Khởi cho biết đến nay đã ghi nhận 297 điểm sụt lún, sạt lở và rạn nứt trước nguy cơ sạt lở cao trên nhiều tuyến đường giao thông, với tổng chiều dài hơn 8.180m, gồm 6.668m sạt lở và 1.515m rạn nứt.

Các điểm sụt lún, sạt lở này tập trung trên địa bàn hai xã An Minh Bắc 165 điểm và Minh Thuận 132 điểm. Đặc biệt, đường Tỉnh 965 (Đê bao ngoài) có 37 điểm sụt lún, sạt lở với tổng chiều dài 790m, hư hỏng một số cầu giao thông nông thôn.

Qua khảo sát, thống kê của đơn vị chức năng và địa phương, có 470 căn nhà thuộc các xã Minh Thuận 202 căn, An Minh Bắc 268 căn của hộ dân xây dựng cặp mé kênh, rạch trong khu vực vùng đệm U Minh Thượng.

Số nhà này do người dân lấn chiếm hành lang thủy giới xây dựng trái phép, Ủy ban Nhân dân huyện U Minh Thượng đã lập biên bản ngăn chặn, xử lý. Đến nay, thiệt hại do sụt lún, sạt lở 26 căn nhà xuống kênh, rạch. Đồng thời, hiện có khoảng 67 căn nhà khác của hộ dân có nguy cơ sạt lở, sụp đổ cao trong thời gian tới, nhất là khi xuất hiện những cơ mưa lớn đầu mùa.

Ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang, cho biết ảnh hưởng hiện tượng El-Nino, mùa mưa năm 2023 kết thúc sớm vào tháng Chín, mặn xâm nhập sớm từ đầu tháng Một năm nay, không có nguồn nước ngọt bổ sung vào vùng đệm U Minh Thượng. Cùng đó, mưa trái mùa không đáng kể, nắng nóng, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm dẫn đến bốc hơi nước mạnh; nhu cầu bơm tưới từ hệ thống kênh để dự trữ cho sản xuất và sinh hoạt của các nông hộ rất lớn… Đây là những nguyên nhân làm cho nước dưới kênh, rạch trên địa bàn vùng đệm U Minh Thượng khô dòng.

Mặt khác, từ đầu tháng Ba năm nay đến nay, mực nước kênh Đê bao ngoài và các kênh trong vùng đệm hạ thấp ở mức độ cạn kiệt, khoảng cách từ mặt nước hiện tại cách cao độ mặt đường khoảng 4m, gây hiện tượng sụt lún, sạt lở các tuyến lộ giao thông ở mức nghiêm trọng. Đáy một số kênh trong nội vùng khá sâu, do trước đó nạo vét phục vụ nhiều mục đích khác nhau như lấy đất san lắp mặt bằng, đắp nền nhà, làm bờ thi công lộ giao thông… cùng với đất nền yếu gây sạt trượt, sụt lún, sạt lở.

ttxvn_u Minh Thuong1.jpg
Đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang bị sụt lún, sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Khắc phục hậu quả và giảm thiểu những thiệt hại đến mức thấp nhất có thể tiếp tục xảy ra do sụt lún, sạt lở trong thời gian tới, huyện U Minh Thượng hỗ trợ di dời những vật dụng trong gia đình hộ dân bị sụp đổ đến nơi an toàn; xây dựng nhà tạm ở, thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, hai xã An Minh Bắc và Minh Thuận đã huy động lực lượng khắc phục tạm thời những đoạn đường giao thông nông thôn bị sụt lún, sạt lở thông tuyến để người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Cụ thể là lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng 53 điểm sụt lún, sạt lở; mở 18 đường tạm cho người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất và dân sinh…

Các xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống sụt lún, sạt lở trong mùa khô 2024 như không lấy đất từ các kênh để san lắp mặt bằng, nền nhà..., sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý.

Huyện xác định khu vực có nguy cơ sụt lún, sạt lở giăng dây, kẽ vạch, cắm biển báo, đèn tín hiệu... để cảnh báo đến người dân. Đặc biệt, đối với các hộ dân nhà ở trên và ven kênh, rạch trong khu vực vùng đệm, chính quyền vận động những hộ có điều kiện di dời và kiên quyết di dời các căn nhà ở khu vực rạn nứt, nguy cơ sạt lở, cao. Đơn vị chức năng phối hợp với các xã thường xuyên kiểm tra, dự báo, cảnh báo về tình hình sụt lún, sạt lở từ nay đến hết mùa khô 2024, nhất là khu vực vùng đệm, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Cùng đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang tiến hành sửa chữa các vị trí sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Tỉnh 965; phân luồng giao thông tạm, hạn chế tải trọng xe tải, lắp biển báo cấm xe tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông; tăng cường cảnh báo, lắp đèn tín hiệu, rào chắn, biển báo, tập trung tuần tra, kiểm tra tuyến đường để đảm bảo giao thông tạm thời.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang thành lập “Tổ khảo sát mức độ thiệt hại, đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai về sụt lún, sạt lở khu vực vùng đệm U Minh Thượng,” qua đó, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, công bố tình huống khẩn cấp thiên tai về sụt lún, sạt lở đất do hạn hán; đồng thời, phối hợp các sở, ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh huy động các nguồn lực để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, thực hiện Dự án “Chống ngập và chống hạn vùng đệm U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang;” đặc biệt là đầu tư hạng mục nâng cấp, mở rộng tuyến kênh Đê bao ngoài, xây dựng cống, trạm bơm để điều tiết nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục