Kimmich: Tấm gương lớn nhất của chúng tôi là Real Madrid

Trả lời người hâm mộ, tiền vệ Joshua Kimmich cho biết Bayern Munich luôn "thèm khát chiến thắng" và Real Madrid chính là tấm gương lớn nhất.
Kimmich thi đấn ấn tượng trong màu áo Bayern. (Nguồn: Getty Images)
Kimmich thi đấn ấn tượng trong màu áo Bayern. (Nguồn: Getty Images)

Sportbild số 12 ra ngày 24/3 đã đăng tải toàn bộ những câu trả lời trong buổi gặp mặt trực tiếp của tiền vệ Bayern Joshua Kimmich dành cho người hâm mộ Đức và Bayern - những người đã gửi câu hỏi đến anh trong Sportbild số 9 ra ngày 3/3.

- Joshua, mùa bóng này kín lịch như thế, cậu còn thời gian dành cho bạn gái và hai con không?

Joshua Kimmich: Chúng tôi phải thi đấu ở Champions League rồi đến giải vô địch châu Âu, nhưng về căn bản tôi vẫn có thời gian dành cho gia đình. Chỉ khi đi hội quân ở đội tuyển quốc gia dài ngày, bạn gái và các con sẽ phải sống thiếu tôi.

- Ngoài Hansi Flick, ai là huấn luyện viên tốt nhất của cậu cho đến nay?

Joshua Kimmich: Tôi có may mắn được làm quen với rất nhiều huấn luyện viên. Alexander Zorniger ở Leipzig, người mà tôi đã được sớm làm quen trong giai đoạn đầu là cầu thủ chuyên nghiệp. Dưới quyền Pep Guardiola tôi trở thành tuyển thủ quốc gia, Jogi Löw cũng từ đó luôn đặt nhiều niềm tin vào nơi tôi.

Với Carlo Ancelotti mọi việc không mấy thuận lợi, đây là khoảng thời gian tôi gặp nhiều khó khăn nhất khi tôi không có nhiều cơ hội để ra sân. Jupp Heynckes đến, đây là huấn luyện viên quyền lực nhất, khác hẳn tất cả những người trước kia mà tôi được chứng kiến. Với Niko Kovac chúng tôi đã có cú đúp nhưng sau đó không còn thành công nữa.

Thời gian thành công nhất là khi chúng tôi ăn mừng với Hansi Flick. Tôi cảm ơn tất cả những huấn luyện viên tôi đã gặp. Ai tôi cũng học hỏi được nhiều điều gì đó, mặc dù họ là những huấn luyện viên và tuýp người khác hẳn nhau.

- Cậu có lo rằng Hansi Flick sẽ trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia không?

Joshua Kimmich: Chúng tôi giờ đây dồn sức tập trung cho giải vô địch châu Âu. Huấn luyện viên hiện nay đã làm rất tốt và công bằng trong công việc, mọi mối quan hệ và ông đã sớm đưa ra một quyết định cho tương lai. Tôi thấy, quyết định của Jogi Löw rất dũng cảm.

Như vậy, tương lai của ông sẽ còn bị phụ thuộc vào thành tích ở giải đấu. Tôi nghĩ, đối với ông đây là một điều quan trọng, khi đưa ra một quyết định như vậy. Người ta nên tôn trọng quyết định này, và hiện nay theo tôi nghĩ, sẽ khó khăn hơn đối với DFB khi không còn Löw. Ai sẽ là người kế nhiệm, căng thẳng và hấp dẫn đấy.

Kimmich: Tấm gương lớn nhất của chúng tôi là Real Madrid ảnh 1Kimmich và Hansi Flick. (Nguồn: Getty)

- Cậu tính đến điều gì, cậu có lo rằng Hansi Flick sẽ rời Bayern không?

Joshua Kimmich: Oliver Bierhoff và DFB đã xác định, kế nhiệm Löw sẽ là người Đức. Chính vì thế phạm vi lựa chọn không phải là quá lớn, nhưng người ta không được phép quên rằng Hansi Flick còn hợp đồng với FC Bayern và chúng tôi hiện nay đang rất thành công.

[HLV Joachim Loew nói lời chia tay đội tuyển Đức sau EURO 2020]

Chính vì thế tôi cho rằng người kế nhiệm Löw sẽ không phải là ông ấy. Nhưng suy cho cùng, tôi không phải là người được phép hay phải đưa ra quyết định cho việc này.

- Cậu nhìn nhận thế nào về tranh cãi hiện nay về vị trí của cậu trong đội tuyển khi có nhiều tiền vệ đến như vậy - đặc biệt, cậu có sẵn sàng chơi ở vị trí hậu vệ phải không?

Joshua Kimmich: Thế anh nghĩ là tôi không chơi nổi ở đó hay sao? (cười)

- Không, không, tôi hoàn toàn tin. Nhưng nếu như nhu cầu cho vị trí này lớn hơn thì sao?

Joshua Kimmich: Huấn luyện viên đã gần như xác định cho tôi, vị trí của tôi là ở đâu và nó là trung tuyến. Nhưng cuối cùng chuyện đó có quan trọng không so với việc chúng tôi muốn giành danh hiệu. Nếu như khả năng đó lớn hơn khi tôi chơi ở vị trí hậu vệ phải, tôi sẽ chơi ở đó. Nhưng chuyện này sẽ do huấn luyện viên quyết định, tùy tình thế và đối thủ.

- Cầu thủ cảm nhận ít sức ép hơn khi thi đấu không khán giả, hay khi có 80.000 cổ động viên như trên sân Dortmund hò hét sẽ làm các cậu mạnh mẽ hơn?

Joshua Kimmich: Đây là câu hỏi mà người ta đã hỏi tôi rất nhiều lần. Nếu như sân đầy khán giả, người ta cảm nhận một sự căng thẳng kiểu khác nhưng nếu như sân vắng khán giả có thể sẽ dễ tập trung hơn tới những điều đang diễn ra trước mắt.

Có khán giả, tâm lý sẽ đóng một vai trò quan trọng, ngọn lửa từ khán đài sẽ tràn xuống sân nóng bỏng hơn. Rất có thể, năm qua chúng tôi đã làm được những điều tốt nhất trong hoàn cảnh không khán giả. Chúng tôi đã thúc đẩy lẫn nhau trên sân. Những câu nói hay hiệu lệnh mà khi có khán giả rất khó có thể tới được đến nhau.

Tuần rồi, tôi vừa nói với Leon Goretzka về chuyện này: Khi khán giả trở lại có thể sẽ tạo cảm giác như cầu thủ trẻ bỡ ngỡ mới ra sân chuyên nghiệp lần đầu vậy. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác. Như khi chúng tôi thi đấu FIFA Club World Cup có khán giả vậy - một trải nghiệm tuyệt vời và chúng tôi sẽ vui mừng khi người hâm mộ lại được đến sân.

Kimmich: Tấm gương lớn nhất của chúng tôi là Real Madrid ảnh 2Kimmich cho rằng cầu thủ thi đấu tập trung hơn khi không có khán giả. (Nguồn: Getty Images)

- Những trận đấu "ma" như vậy có gì là tích cực?

Joshua Kimmich: Điều tích cực duy nhất khi không có khán giả có lẽ là, ít "Show" ngoài lề hơn, không ai làm trò này nọ. Chúng tôi tập trung vào thi đấu.

- Cậu đã tự tạo động lực cho bản thân như thế nào sau một mùa bóng giành tới 6 danh hiệu?

Joshua Kimmich: Khi còn bé tôi nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi tôi chiến thắng Champions League nhưng thực tế lại không phải như vậy. Nếu như người ta đã chiến thắng nó một lần, người ta lại muốn cầm nó trên tay một lần nữa và chúng tôi muốn chứng minh rằng chúng tôi không phải chiến thắng vì may mắn.

Tấm gương lớn nhất cho chúng tôi là Real Madrid với 4 chức vô địch trong 5 năm. Thèm khát danh hiệu, ý chí chiến thắng là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi có tiềm năng để mùa nào cũng có thể trực tiếp tranh giành Henkel-Pott. Thêm vào đó, chúng tôi muốn chiến thắng trước sự chứng kiến của những người hâm mộ chúng tôi. Lúc đó nó sẽ có giá trị hơn nhiều, cảm xúc hơn nhiều.

- Các cậu sẽ chuẩn bị cho trận gặp RB Leipzig tới đây như thế nào?

Joshua Kimmich: Chúng tôi "đói" danh hiệu, cũng như năm ngoái ở Dortmund, chúng tôi muốn tiến một bước dài quyết định cho chức vô địch. Chúng tôi tấn công và giành chiến thắng.

- Cậu thân với đồng đội nào nhất, với cầu thủ nào cậu muốn thi đấu một lần?

Joshua Kimmich: Bạn thân nhất của tôi trong đội là Serge Gnabry, chúng tôi tin tưởng tuyệt đối ở nhau. Với David Alaba và Leon Goretzka cũng thân, cả với Choupo. Về căn bản, tập thể của chúng tôi hòa hợp.

Ở phần sau của câu hỏi tôi nói thế này: Với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Đối với tôi họ ấn tượng nhất, ngoài sức tưởng tượng, rằng người ta có thể thi đấu với đẳng cấp như vậy 15 năm liền! Tôi rất muốn biết, hai cầu thủ này hàng ngày luyện tập và làm những gì.

Kimmich: Tấm gương lớn nhất của chúng tôi là Real Madrid ảnh 3Kimmich thần tượng Xavi. (Nguồn: Getty Images)

- Đối với nhiều người, cậu là tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới hiện nay. Ai là tấm gương của cậu ở vị trí này?

Joshua Kimmich: Tấm gương của tôi luôn là Xavi Hernandez ở Barcelona. Anh ấy không phải là cầu thủ to cao nhưng thi đấu bằng quan sát, kỹ thuật và những đường chuyền luôn cố gắng đưa đồng đội vào những vị trí thuận lợi nhất. Nó làm tôi quá ấn tượng và học theo. Tôi có gặp Xavi Hernandez ở trại tập trung huấn luyện Doha hồi 2019, cảm giác đó thật tuyệt vời.

- Sau mùa bóng 2019-20 rất thành công, mọi chuyện sau đó gập ghềnh hơn. Các cầu thủ có nhận ra vì sao lại như vậy không, và người ta phải làm như thế nào?

Joshua Kimmich: Mùa bóng vừa qua chúng tôi đã thi đấu như trong men say. Chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng, trong đó có thời gian Lockdown. Đến với những tuần phải thi đấu dồn dập, chúng tôi có đủ năng lượng để chơi thứ bóng đá của mình, rất ít chấn thương, không có ai mắc COVID-19. Chúng tôi chơi Pressing với cường độ tối đa.

Nhưng bây giờ phải điều chỉnh lại đôi chút, có xoay tua và sẽ khó khăn hơn để có thể phối hợp nhuần nhuyễn tới như vậy. Có những thời điểm, chúng tôi nhận nhiều bàn thua quá và nhiều lúc tỏ ra loạng choạng. Nhưng giờ đây, chúng tôi sốc lại toàn bộ sức lực để đi tiếp con đường của mình. Tất cả chúng tôi rất đói và thèm khát danh hiệu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục