HLV Joachim Loew nói lời chia tay đội tuyển Đức sau EURO 2020

Sau 15 năm dẫn dắt "Cỗ xe tăng Đức" với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2014, Joachim Loew sẽ nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia khi EURO 2020 kết thúc vào mùa Hè năm nay.
HLV Joachim Loew nói lời chia tay đội tuyển Đức sau EURO 2020 ảnh 1Joachim Loew sẽ chia tay ĐTQG Đức sau Euro 2020. (Ảnh: CGTN)

Ngày 9/3, hàng loạt các trang báo lớn đều đưa tin, huấn luyện viên Joachim Loew quyết định sẽ chia tay đội tuyển quốc gia Đức sau EURO 2020 (diễn ra vào tháng 6-7/2021 do dịch bệnh COVID-19 khiến lịch tổ chức bị lùi lại).

Trong một thông báo, chiến lược gia người Đức cho biết ông vô cùng hãnh diện khi đã được dẫn dắt "Cỗ xe tăng Đức" trong hơn 1 thập kỷ qua.

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã xác nhận, Joachim Loew sẽ rời khỏi đội tuyển dù ông còn hợp đồng đến năm 2022, thời điểm diễn ra Vòng chung kết World Cup tại Qatar. Chủ tịch DFB Fritz Keller cho biết quyết định của ông Loew đã cho cơ quan này có đủ thời gian cần thiết để tìm kiếm người "thuyền trưởng" mới của đội tuyển Đức.

Joachim Loew đến với đội tuyển Đức sau kỳ EURO 2004 đáng thất vọng của Die Mannschaft và chiến lược gia Rudi Voeller. Ông được huấn luyện viên trưởng Juergen Klinsmann trao cho vị trí trợ lý huấn luyện viên. Chính hai người đàn ông này đã giúp bóng đá Đức "lột xác" khi từ bỏ dần lối chơi thực dụng để chuyển sang một thứ bóng đá tấn công tổng lực đẹp mắt.

Joachim Loew chính thức được đưa lên làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức từ năm 2006 và ông chạm đến thời kỳ đỉnh cao với chức vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil. Mặc dù vậy, Loew đã bắt đầu phải hứng chịu nhiều sự chỉ trích khi Die Mannschaft bị loại sốc ngay ở vòng bảng World Cup 2018 ở Nga.

HLV Joachim Loew nói lời chia tay đội tuyển Đức sau EURO 2020 ảnh 2Những ứng cử viên sáng giá cho chức HLV trưởng đội tuyển Đức: Thomas Tuchel, Hansi Flick, Juergen Klopp. (Ảnh: Daily Mail)

Làn sóng chỉ trích nhằm vào Loew ngày càng mạnh mẽ khi đội tuyển Đức gặp nhiều khó khăn trong quá trình trẻ hóa cũng như những mâu thuẫn trong nội bộ. Đỉnh điểm của sự chỉ trích có lẽ phải nhắc đến trận thua sốc 6 bàn không gỡ trước Tây Ban Nha vào cuối năm 2020.

[Joachim Löw: Chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi ở cao hơn vị trí thực]

Ngay sau khi Joachim Loew tuyên bố sẽ từ chức, giới truyền thông đã đưa ra những lời đồn đoán về người sẽ thay thế chiến lược gia kỳ cựu này. Những cái tên đầu tiên được nhắc đến cũng là các chiến lược gia kỳ cựu của bóng đá Đức, đó là Juergen Klopp và Hansi Flick.

Thương hiệu và đẳng cấp của Juergen Klopp là điều không cần phải khẳng định và một chiến lược gia với lối chơi tấn công rực lửa như vậy hoàn toàn phù hợp với đội tuyển quốc gia Đức. Trong bối cảnh Liverpool dường như đang gặp một số trục trặc tại Anh, không ít người cho rằng Juergen Klopp có thể tạm rời bỏ bóng đá cấp độ câu lạc bộ để chuyển sang nắm giữ đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, Hansi Flick có thể không có nhiều danh tiếng như Juergen Klopp, nhưng những thành công của ông tại Bayern Munich trong những năm gần đây cho thấy ông hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Hơn nữa, Hansi Flick lại vượt trội ở kinh nghiệm khi ông đã có nhiều năm làm việc ở đội tuyển trên cương vị trợ lý./.

Video Juergen Klopp hé lộ khả năng dẫn dắt đội tuyển Đức:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục