Kinh tế Venezuela tiếp tục giảm sâu trong quý 3 năm 2014

Ngân hàng trung ương Venezuela (BCV) công bố dữ liệu cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 3/2014 giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước.
Kinh tế Venezuela tiếp tục giảm sâu trong quý 3 năm 2014 ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. (Nguồn: AP)

Ngân hàng trung ương Venezuela (BCV) công bố dữ liệu cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 3/2014 giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, đây là lần giảm thứ ba liên tiếp sau khi nền kinh tế nước này ghi nhận sự sụt giảm trong hai quý đầu năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong thông cáo báo chí công bố ngày 30/12, BCV cho hay trong quý 3, kim ngạch xuất khẩu của nước này, trong đó xuất khẩu dầu mỏ là chủ lực, giảm 14,2% xuống chỉ còn 19 tỷ USD. Hàng hóa nhập khẩu cũng giảm nhẹ 1,4%, xuống còn khoảng 12 tỷ USD.

Giá dầu giảm mạnh được coi là nguyên nhân dẫn tới kim ngạch xuất khẩu giảm, mặc dù lượng dầu mỏ xuất khẩu vẫn tăng 3%. Theo thống kê, trong ba tháng qua, giá dầu thế giới giảm gần 50%, từ 95 USD/thùng hồi tháng Chín xuống còn khoảng 60 USD/thùng vào thời điểm hiện tại.

Cũng theo BCV, trong hai quý đầu năm, GDP của quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới này giảm lần lượt 4,9% và 4,8%. Trong khi đó, mức lạm phát trong 11 tháng năm 2014 lên tới 63%, cao nhất Mỹ Latinh.

BCV cho rằng kinh tế suy giảm và lạm phát lên cao là hậu quả của làn sóng bạo lực chống chính phủ kéo dài bốn tháng do phe đối lập phát động từ tháng 2/2014, làm ảnh hưởng tiêu cực tới việc phân phối nhu yếu phẩm tới người dân cũng như hoạt động của nền kinh tế.

Không chỉ tác động đến hoạt động kinh tế, kế hoạch gây bất ổn do các thế lực thù địch phát động còn khiến 44 người thiệt mạng, 878 người bị thương, đe dọa cuộc sống của người dân, trẻ nhỏ và người lao động, đồng thời cản trở giao thông.

Tuy nhiên, trong công tác xã hội, chính phủ Venezuela lại có bước cải thiện rõ rệt. Báo cáo của BCV cho hay tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11/2014 giảm 0,5%, xuống còn 5,9%. Đây là chỉ số thất nghiệp thấp nhất ở Venezuela trong 15 năm qua.

Theo các nhà phân tích, kinh tế Venezuela sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn do giá dầu mỏ trượt dốc trên thị trường thế giới. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho rằng tình trạng này là do Mỹ gây ra nhằm gây thiệt hại cho Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mà Venezuela và Nga là thành viên.

Trong cuộc gặp gỡ với báo chí nước ngoài cùng ngày, Tổng thống Maduro khẳng định trong năm 2014 Caracas đã phải đương đầu với cuộc chiến kinh tế do các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiến hành. Theo ông, kinh tế Venezuela bị thiệt hại nặng nề do tình trạng đầu cơ tích trữ trong nước và nạn buôn lậu sang Colombia, gây khan hiếm hàng hóa tại thị trường nội địa.

Nhân dịp này, ông đã kêu gọi toàn thể người dân Venezuela đoàn kết thành một liên minh sản xuất để cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Nhà lãnh đạo Venezuela cho biết thêm trong năm tới, chính phủ sẽ triển khai Chương trình kinh tế phục hồi 2015 với bảy nội dung, trong đó nổi bật là việc thiết lập quỹ dự trữ nội tệ dành cho đầu tư xã hội.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề cập tới việc cắt giảm đầu tư, mua sắm tài sản công, hoàn thiện hệ thống hoán đổi tiền tệ, tăng cường quỹ ngoại tệ và ổn định giá cả hàng hóa trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục