Kon Tum: Làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm tại lòng hồ thủy điện Yaly

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm khu vực lòng hồ thủy điện Ya Ly là do người dân thu hoạch sắn nhưng còn sót lại cây và củ, khi bị ngập nước bị thối rữa.
Kon Tum: Làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm tại lòng hồ thủy điện Yaly ảnh 1Khu vực bán ngập tại cầu Đông Hưng bị ô nhiễm, nước đổi màu, bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Thời gian qua, người dân đã phản ánh tình trạng khu vực lòng hồ thủy điện Ya Ly (làng Kiến Hưng, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) bị ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Qua đó, xác định nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm là do người dân thu hoạch sắn nhưng còn sót lại cây và củ, khi bị ngập nước bị thối rữa.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Thầy cho biết, qua kiểm tra thực tế, Phòng xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, đổi màu nguồn nước không phải do 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn và một cơ sở sản xuất mủ tờ cao su ở phía thượng nguồn suối Đăk Xiêr gây ra.

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, các nhà máy này đều lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt loại A trước khi thải ra môi trường; đồng thời, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi hằng ngày nên không xảy ra tình trạng xả thải trái phép.

[Khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Mekong]

“Nếu đặt tình huống nhà máy xả thải gây ô nhiễm thật thì xã Sa Nhơn (nơi đặt các nhà máy) và thị trấn Sa Thầy (nơi dòng suối Đăk Xiêr chảy qua) cũng sẽ bị ô nhiễm. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại các khu vực này, Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận thấy nguồn nước không bị ô nhiễm, người dân vẫn nuôi trồng thủy sản và canh tác bình thường,” ông Nguyễn Văn Lâm khẳng định.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Thầy, người dân quanh khu vực cầu Đông Hưng (làng Kiến Hưng) canh tác sắn ở vùng bán ngập với diện tích khoảng 300 ha. Đến mùa thủy điện đóng nước thì người dân bắt đầu thu hoạch.

Tuy nhiên, bà con thu hoạch không sạch sẽ, còn sót lại cây và củ sắn nên khi nước dâng dẫn đến thối rữa, tạo váng làm nước đổi màu, bốc mùi hôi.

Kon Tum: Làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm tại lòng hồ thủy điện Yaly ảnh 2Khu vực bán ngập tại cầu Đông Hưng bị ô nhiễm, nước đổi màu, bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Quan sát tại hiện trường ngày 18/1, phóng viên nhận thấy tình trạng nước ô nhiễm và bốc mùi tại khu vực bán ngập cầu Đông Hưng (thuộc làng Kiến Hưng) có xảy ra nhưng không có tình trạng cá, ốc chết; người dân vẫn nuôi, trồng và đánh bắt thủy sản tại khu vực này.

Ở những nơi nước đã rút có nhiều thân cây sắn bị người dân bỏ lại sau thu hoạch đã thối rữa hết phần củ, chỉ còn lại thân, đúng như kết quả kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Thầy.

Thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Thầy sẽ tiếp tục kiểm tra, theo dõi khu vực bị ô nhiễm; kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phân công bộ phận đến để lấy mẫu phân tích, sớm giải đáp thắc mắc của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục