Kon Tum: Xảy ra hai vụ ngộ độc thịt cóc khiến 1 người tử vong, 5 người nguy kịch

Theo các bác sỹ, thịt cóc, đặc biệt là trứng cóc, chứa độc tố rất mạnh, vì vậy, người dân không nên sử dụng thịt cóc làm thực phẩm, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, từ đầu tháng 10 đến nay, ở tỉnh xảy ra 2 vụ ngộ độc thịt cóc làm một người tử vong, 5 người khác phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong chế biến thịt cóc để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Cụ thể, ngày 1/10, em A.H (sinh năm 2007, trú thôn Tê Pen, xã Văn Lem, huyện Đăk Tô) ăn cơm tại nhà cùng thịt ếch, thịt cóc và trứng cóc.

Hơn một giờ sau khi ăn xong, em xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn, đau bụng, trạng thái tinh thần không ổn định và được người nhà đưa khám tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Tuy nhiên, đến ngày 3/10, nạn nhân đã tử vong. Nguyên nhân được xác định là suy đa tạng, rối loạn nhịp tim, suy tim, ngộ độc nọc cóc.

Đáng nói, dù trước khi ăn, em đã được người nhà can ngăn, cất giấu số thịt cóc, trứng cóc nhưng nạn nhân vẫn tìm và ăn vì không tin ăn trứng cóc sẽ tử vong.

Vụ việc tiếp theo xảy ra ngày 22/10. Nhóm 5 người gồm Y.R (18 tuổi), A.P (16 tuổi), A.N (24 tuổi), A .N (19 tuổi), A.V (19 tuổi), trú xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy cùng nấu thịt cóc kèm trứng để ăn tối.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, cả 5 người đều đau bụng, buồn nôn và nôn, đã nhanh chóng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết trong số 5 nạn nhân, có 2 trường hợp ngộ độc gây biến chứng, được chuyển chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc. Những người còn lại được điều trị, theo dõi tại Khoa Nội tổng hợp. Hiện cả 5 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Theo bác sỹ chuyên khoa II Phan Thị Mỹ Thịnh, Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, thịt cóc, đặc biệt là trứng cóc chứa độc tố rất mạnh. Vì vậy, người dân không nên sử dụng thịt cóc làm thực phẩm, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Trường hợp không may ăn nhầm hoặc phát hiện có dấu hiệu ngộ độc, người nhà cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho trẻ nhiễm HIV. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bài 1: Nơi hồi sinh, mở lối tương lai

Trong suốt 20 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho hàng ngàn trẻ nhiễm HIV, trở thành chỗ dựa, nơi hồi sinh cuộc đời cho trẻ nhiễm HIV.

Khánh thành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Khánh thành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Đến thời điểm này, các hạng mục xây dựng của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã được hoàn thành bảo đảm yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật với tổng diện tích sàn xây dựng trên 235.000 m2.