Tối 10/4, Festival dừa Bến Tre lần thứ ba năm 2012, đã khép lại sau 6 ngày diễnra sôi động, hấp dẫn với nhiều chương trình, lễ hội, hội thi, hội thảo… và đượcban tổ chức đánh giá thành công tốt đẹp.
Các đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủtướng Chính phủ; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyênChủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các lãnh đạo Tỉnh ủyqua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân trong, ngoài tỉnh tham dự.
Qua 6 ngày diễn ra Festival dừa, đã có hàng trăm ngàn lượt người đến tham quan,mua sắm, tổng doanh thu bán hàng tại chỗ đạt gần 20 tỷ đồng.
Đặc biệt, ban tổ chức đã vận động nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chứcFestival trên 20,7 tỷ đồng và hiện vật trị giá 368 triệu đồng.
Cũng qua Festival dừa lần này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã có nhiều cuộctiếp xúc với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, giới thiệu tiềm năngphát triển của ngành dừa Bến Tre, tạo cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư vào BếnTre.
Cụ thể đã có thêm 6 dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cấp phép đầu tưvà ký biên bản ghi nhớ 5 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 2.500 tỷ đồng.
Cũng thông qua Festival dừa lần này, hình ảnh người nông dân trồng dừa được tônvinh, cùng với doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý, là người có công đưa câydừa Bến Tre phát triển, làm nên thương hiệu "Dừa Bến Tre" không chỉ ở thịtrường trong nước mà cả ở nước ngoài.
Hiện các sản phẩm chế biến từ dừa đã xuất sang 50 quốc gia và vùng lãnh thổtrên thế giới, chiếm 40% tổng kim ngạch xuất khẩu và 25% giá trị sản xuất côngnghiệp của Bến Tre.
Festival dừa lần này đã góp phần tích cực trong việc quảngbá hình ảnh cây dừa, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, dulịch, tiếp thị sản phẩm dừa Bến Tre nói riêng và Việt Nam nói chung.
Qua đó,tiếp tục khẳng định vai trò và tầm quan trọng của cây dừa trong đời sống củangười dân Bến Tre cũng như vai trò quan trọng của ngành công nghiệp chế biến dừađối với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.
Từ những kết quả đã đạt được qua Festival dừa lần ba, tỉnh Bến Tre kiếnnghị Trung ương cần có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để khuyến khích, hỗtrợ nông dân Bến Tre cũng như nông dân các tỉnh có trồng dừa trên cả nước, nhằmgiảm bớt thiệt hại, rủi ro do biến động của thị trường trong nước và thế giới.
Tỉnh Bến Tre kiến nghị Chính phủ xem xét công nhận cây dừa là cây công nghiệp quốcgia để có chính sách đầu tư, phát triển hợp lý và toàn diện.
Địa phương này cũng kiếnnghị Chính phủ, Bộ Công thương, Cục xúc tiến thương mại có cơ chế hỗ trợ về côngtác thông tin, dự báo, xúc tiến thương mại, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộngthị trường xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ dừa.
Tại buổi lễ bế mạc, Ban tổ chức hội thi Người đẹp xứ dừa lần thứ 10 năm mộttrong những hoạt động nổi bật và được trông đợi nhất tại Festival dừa lần này –đã công bố kết quả. Danh hiệu Người đẹp xứ Dừa lần thứ 10 - 2012 thuộc về thí sinh NguyễnThị Mỹ Hạnh, số báo danh 027, sinh 1993, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại (Bến Tre), hiệnlà sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Người đẹpthứ nhất (Á hậu 1) thuộc về thí sinh Phạm Thị Phương Thảo (Bến Tre), sinh1992, số báo danh 001, hiện là sinh viên trường Đại học Hutech Thành phố Hồ Chí Minh;người đẹp thứ hai (Á hậu 2) là thí sinh Huỳnh Thị Lệ Hằng (Tiền Giang), sinh 1991, số báo danh150, hiện là sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội thi Người đẹp xứ dừa năm nay có 74 thí sinh thuộc các tỉnh Bến Tre, TiềnGiang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Định, Phú Yên tham gia, khác với các lần tổchức trước chỉ có thí sinh Bến Tre.
Ban tổ chức cũng đã công bố 3 kỷ lục do Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam bình chọnlà: Bộ nhạc cụ dân tộc gồm 10 chủng loại với 27 món làm bằng gỗ dừa, do ông LêDân, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm ( Bến Tre ) thực hiện và ông Trần Ngọc Tam- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre là chủ đầu tư.
Kỷ lục tiếp theo là Mô hình tráidừa làm bằng chỉ xơ dừa, cao 4m, chu vi lớn nhất theo phương ngang là 11,5m, chuvi lớn nhất theo phương dọc là 11,6m.
Kỷ lục thứ ba thuộc về Nghệ thuật trangtrí sắp đặt con đường dừa, dài 250m, có mặt bằng thực hiện 6.000m2, với 100 câydừa lớn nhỏ được bố trí trên con đường dừa, đồng thời tái hiện khung cảnh làngquê Bến Tre với ngôi nhà ba gian chữ đinh, mái lợp lá dừa nước, chiếc xuồng balá, bến nước, cây cầu dừa….
Đơn vị sở hữu hai kỷ lục Mô hình trái dừa và Conđường dừa là Sở Xây dựng Bến Tre.
Ngoài ra, ban tổ chức còn trao Giấy chứngnhận, Giấy khen và Cúp lưu niệm cho 14 cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từdừa đạt giải tại cuộc thi "Sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa năm 2012“, trong khuôn khổ Festival dừa Bến Tre lần thứ ba"./.
Văn Trí (TTXVN)