Ký kết hợp tác phát triển thị trường du lịch Hàn Quốc-Việt Nam

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp du lịch Việt Nam vừa có ký kết hợp tác với chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong việc “hợp tác phát triển thị trường du lịch Hàn Quốc và Việt Nam.”
Ký kết hợp tác phát triển thị trường du lịch Hàn Quốc-Việt Nam ảnh 1Một lễ hội ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa - Nguồn: GMA Network)

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp du lịch Việt Nam, Lữ hành Saigontourist vừa ký kết hợp tác với chính quyền thủ đô Seoul trong việc “hợp tác phát triển thị trường du lịch Hàn Quốc và Việt Nam.”

Lễ ký kết được thực hiện giữa chính quyền thủ đô Seoul với 16 tổ chức, doanh nghiệp từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Nga, Ấn Độ, Mông Cổ, Hong Kong, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Đây là hoạt động quan trọng nằm trong Dự án hợp tác toàn cầu Seoul (Seoul Global Partnership Project) - một chương trình hành động thể hiện nỗ lực của chính quyền thủ đô Seoul nhằm đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh tăng trưởng dòng khách du lịch quốc tế đến Seoul, thông qua việc mở rộng hợp tác với các công ty du lịch hàng đầu đến từ các thị trường trọng điểm.

Theo bản ký kết, chính quyền thủ đô Seoul và Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist sẽ chia sẻ thông tin và hỗ trợ lẫn nhau để tăng trưởng du lịch hai nước. Hai bên cùng tiếp thị, quảng bá nhằm thu hút cộng đồng du khách tiềm năng của hai thị trường Việt Nam và Hàn Quốc, phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp mang tính trải nghiệm tới Seoul…

Đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết, từ đây đơn vị này cũng sẽ lĩnh xướng vai trò tăng cường quảng bá thương hiệu, sản phẩm, hình ảnh du lịch Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đến du khách Hàn Quốc tại vùng đô thị Seoul; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh khai thác dòng khách Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc.

Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê, có gần 2, 5 triệu du khách Hàn Quốc đã du lịch đến Việt Nam trong năm 2017, tăng 156,4% so với năm 2016, và đây là thị trường khách châu Á lớn thứ hai tại Việt Nam.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục