Kỷ lục về nắng nóng đầu mùa Hè tại Sơn La: Nhiệt độ lên tới 42,8 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, với nhiệt độ đạt mức 42,8 độ C ở huyện Mường La (tỉnh Sơn La), miền Bắc ghi nhận thêm một kỷ lục mới về nhiệt độ trong mùa Hè năm nay.
Kỷ lục về nắng nóng đầu mùa Hè tại Sơn La: Nhiệt độ lên tới 42,8 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hai ngày 19-20/4, khu vực Tây Bắc Bộ liên tục ghi nhận các mức nhiệt cao nhất 38-40 độ C, chạm mức nắng nóng gay gắt.

Riêng tại Sơn La, khu vực Mường La và Sông Mã, hai ngày đều ghi nhận mức nhiệt trên 41 độ C.

Với nhiệt độ đạt mức 42,8 độ C ở Mường La, miền Bắc ghi nhận thêm một kỷ lục mới về nhiệt độ trong mùa Hè năm nay. Đây là mức nhiệt cao nhất trong tháng Tư và cao chưa từng có trong lịch sử quan trắc trạm khí tượng Mường La.

Như vậy, chỉ mới bước vào đầu mùa Hè, miền Bắc đã liên tục xác lập các kỷ lục về nhiệt độ qua hai đợt nắng nóng. Hiện tượng này đang tập trung ở khu vực Tây Bắc Bộ, với trọng tâm là Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên.

Theo dự báo, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng kéo dài đến ngày 23/4.

Trong hai ngày 22-23/4, nhiều nơi tiếp tục có nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nắng nóng trong ngày kéo dài từ 10 giờ đến 18 giờ, cao điểm vào khung giờ từ 13 đến 16 giờ.

Từ ngày 24/4, nắng nóng dịu dần. Sau đó, nhiều khả năng, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh cuối mùa gây mưa, giảm nhiệt.

Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có thể tăng nhiệt trong ngày 22/4 với mức cao nhất 35-36 độ C. Nắng nóng ở khu vực này xảy ra cục bộ, chỉ kéo dài từ 12 đến 15 giờ hằng ngày.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến hết tháng Tư, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ ít khả năng xuất hiện nắng nóng, hầu như không có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt.

Dự báo các khu vực đêm 21, ngày 22/4, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào, dông vài nơi, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

[Từ ngày 24/4, tình trạng nắng nóng ở khu vực Nam Bộ sẽ dịu dần]

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục