Lai Châu: Bắt giữ 2 "đạo chích" trộm cắp thiết bị trong trường học

Hai đối tượng khai nhận đã cậy phá, đột nhập vào nhiều phòng học và phòng làm việc, vô hiệu hóa hệ thống camera, lấy trộm nhiều thiết bị giảng dạy mang đi bán, lấy tiền mua ma túy về sử dụng.
Lai Châu: Bắt giữ 2 "đạo chích" trộm cắp thiết bị trong trường học ảnh 1

Ngày 8/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa bắt nhóm "đạo chích" đột nhập trường học, trộm cắp các thiết bị phục vụ dạy học.

Trước đó, ngày 7/6, Công an huyện Than Uyên tiếp nhận đơn trình báo của bảo vệ Trường Trung học Cơ sở xã Mường Than, huyện Than Uyên về vụ việc nhà trường bị kẻ gian cậy phá, đột nhập vào nhiều phòng học và phòng làm việc, vô hiệu hóa hệ thống camera, lấy trộm 1 bộ máy tính, 1 âmly, 6 chiếc loa, 2 máy khoan, 2 máy mài và nhiều đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập khác có giá trị hơn 20 triệu đồng.

[Lào Cai: Bắt đối tượng trộm cắp thiết bị gây mất điện diện rộng]

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Than Uyên đã triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, bắt giữ 2 đối tượng là Lò Văn Hịnh, sinh năm 2001 và Lò Văn Mạnh, sinh năm 2000 (đều trú tại bản Lằn, xã Mường Than, huyện Than Uyên), cùng các tang vật.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai, lợi dụng ngày Hè, bảo vệ các trường học đóng trên địa bàn mất cảnh giác nên đã nảy sinh ý định đột nhập vào trường Trung học Cơ sở xã Mường Than cậy cửa, vô hiệu hóa hệ thống camera để tránh bị lộ hình ảnh, rồi trộm cắp tài sản mang đi bán, lấy tiền mua ma túy về sử dụng.

Vụ án đang được Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục