Lâm Đồng ban hành quy chế tạm thời về quản lý du lịch canh nông

Các điểm du lịch canh nông phải có không gian thoáng mát, sạch, đẹp; có khu vực canh tác, chế biến nông sản phục vụ khách tham quan và tuyệt đối không được đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trú tại chỗ.
Một nhà vườn ở làng hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. ( Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Một nhà vườn ở làng hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt. ( Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn với nhiều quy định mới; trong đó, người dân được phép chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện mô hình du lịch canh nông.

Cụ thể, điểm du lịch canh nông phải có diện tích tối thiểu 5.000m2 (đối với địa bàn thành phố Đà Lạt) và 10.000m2 trở lên (đối với các huyện và thành phố Bảo Lộc).

Đối với điểm du lịch canh nông có diện tích từ 5.000-7.000m2, diện tích chuyển đổi không quá 5% diện tích đất; quy mô từ 7.000-10.000m2 được chuyển đổi không quá 4% diện tích đất; từ 10.000m2 trở lên được chuyển đổi không quá 3% diện tích đất.

Diện tích đất còn lại chỉ để canh tác nông nghiệp phục vụ du lịch canh nông. Đồng thời, các điểm du lịch canh nông tuyệt đối không được đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trú tại chỗ.

Quy chế này còn quy định nhiều tiêu chí bắt buộc và các tiêu chí khuyến khích để được công nhận điểm du lịch canh nông.

Cụ thể như, điểm du lịch canh nông phải có không gian thoáng mát, xanh, sạch, đẹp; khu vực để xe, khu vực dành riêng cho khách trải nghiệm, khu vực đón tiếp, trưng bày giới thiệu sản phẩm; khu vực canh tác, chế biến nông sản phục vụ khách tham quan; nhân viên thuyết minh đã được qua đào tạo về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch…

[Lâm Đồng tạm cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái]

Năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng các mô hình du lịch canh nông trên địa bàn Lâm Đồng.

Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã có 33 điểm du lịch canh nông được công nhận với diện tích triển khai hơn 300ha, tổng vốn đầu từ gần 400 tỷ đồng.

Sau một thời gian triển khai, mô hình du lịch canh nông đã trở thành dịch vụ ưa thích của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, du lịch canh nông thu hút khoảng 6 triệu lượt du khách đến tham quan, với tổng doanh thu gần 250 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thí điểm thiếu các hướng dẫn cụ thể từ các bộ, ngành Trung ương nên phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện mô hình du lịch canh nông; một số quy định trong Bộ tiêu chí đã ban hành không còn phù hợp với quy định hiện hành, nhất là vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng các công trình phụ trợ kèm theo phục vụ các khu du lịch canh nông./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).