Lâm Đồng: Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương

Ông Dương Đức Đại - Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)
Quang cảnh kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)

Tại Kỳ họp thứ 19 ngày 2/2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Dương Đức Đại, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy ông Dương Đức Đại đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định của pháp luật trong việc cho thuê đất, thuê hồ thủy lợi, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương nơi đồng chí Đại công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Dương Đức Đại.

Liên quan đến nội dung này còn có trách nhiệm của một số đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có liên quan, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Tuy nhiên, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không thi hành kỷ luật.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của một số tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan thuộc thẩm quyền.

Trước đó từ tháng 5/2021, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam liên tục có các tin, bài, phóng sự truyền hình, phản ánh hiện trạng hồ thủy lợi Próh ở huyện Đơn Dương bị xâm hại nghiêm trọng. Đây là một trong năm hồ thủy lợi lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, nhưng đang bị xuống cấp nghiêm trọng, cần được đầu tư nâng cấp trong năm 2021.

Tuy nhiên, do vị trí địa lý của hồ rất đẹp, nên có một số người từ nơi khác đến mua gom đất xung quanh đầu tư xây dựng những quần thể công trình để kinh doanh du lịch. Những người này đã có những hành vi xâm hại lòng hồ, hành lang bảo vệ hồ, nguồn nước cấp cho hồ Próh...

ttxvn_ho proh.jpg
Mép nước của hồ thủy lợi Próhb bị đổ đất lấn chiếm và trồng cột điện. (Ảnh: Quốc Hùng-Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sau loạt bài điều tra của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ngày 12/7/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 5123/UBND-TL về việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình hồ Próh huyện Đơn Dương.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương xử lý dứt điểm vụ việc trên, nếu tiếp tục để báo chí phản ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác quản lý Nhà nước tại địa phương.

Sau đó ngày 13/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Công văn số 1646-CV/TU nêu rõ thời gian qua, tình hình vi phạm hành lang bảo vệ hồ Próh diễn biến hết sức phức tạp, được nhiều cơ quan thông tin đại chúng phản ánh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương và các cơ quan liên quan xử lý.

Tuy nhiên, đến nay, việc xử lý chưa dứt điểm mà còn để tình trạng vi phạm tiếp tục diễn biến hết sức nghiêm trọng.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm, buộc các đối tượng vi phạm khôi phục lại hiện trạng ban đầu, nếu không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, đơn vị, cá nhân liên quan để xảy ra các vi phạm nêu trên theo quy định pháp luật.

Bí thư Huyện ủy Đơn Dương tập trung chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi hồ Próh theo thẩm quyền; làm rõ, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra các sai phạm theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục