Lâm Đồng: Phát hiện thêm một vụ phá rừng thông lấy đất sản xuất

Rừng thông bị chặt hạ nằm trên đồi cao, phía bị chặt phá hướng về thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.
Lâm Đồng: Phát hiện thêm một vụ phá rừng thông lấy đất sản xuất ảnh 1Hàng chục cây thông 3 lá thuộc nhóm 4 bị chặt hạ sát gốc. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 2/6, Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cùng cơ quan chức năng đang điều tra, truy tìm thủ phạm vụ chặt hạ hàng chục cây thông 3 lá, tại khoảnh 5, tiểu khu 259, thuộc địa bàn xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà.

Đây là khu vực giáp ranh với thị trấn Đinh Văn, trung tâm của huyện Lâm Hà, nơi đang "nóng" về bất động sản.

Rừng thông bị chặt hạ nằm trên đồi cao, phía bị chặt phá hướng về thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.

Tại hiện trường, nhóm phóng viên TTXVN phát hiện hàng chục cây thông 3 lá thuộc nhóm 4, đối tượng rừng trồng bị chặt hạ sát gốc, thân ứa nhựa, lá cây vẫn còn tươi mới, nằm ngổn ngang trên một khu vực rộng lớn dọc theo con đường đất rộng lớn.

Đặc biệt, tại khu vực rừng thông bị phá này có một số cây mắc ca giống đã được chuẩn bị sẵn để trồng.

Bên cạnh những khu vực rừng thông bị phá còn xuất hiện những biển quảng cáo bán đất vườn cùng số điện thoại liên lạc.

Trước đó, ngày 25/5, cán bộ kiểm lâm địa bàn đã phát hiện bà Lê Thị Nhung, ngụ tại Bồ Liêng, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cùng một người phụ nữ khác đang tác động vào rừng thông với mục đích để lấn chiếm trồng cây dâu.

Ngay sau đó, bà Lê Thị Nhung được yêu cầu viết cam kết không tác động lấn chiếm rừng lấy đất sản xuất, nhưng chỉ ít ngày sau, rừng tiếp tục bị phá tại khu vực này.

Ông Bùi Chiến Thắng, cán bộ kiểm lâm địa bàn huyện Lâm Hà, cho biết những kẻ xấu đã lợi dụng lúc trời tối để cưa hạ cây rừng nên rất khó bắt quả tang, vụ việc chỉ được phát hiện qua tuần tra, kiểm soát và đang được các lực lượng chức năng của huyện vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm. Nhận định bước đầu cho thấy, đây là một vụ phá rừng để chiếm đất.

Lâm Đồng: Phát hiện thêm một vụ phá rừng thông lấy đất sản xuất ảnh 2Hàng chục cây thông 3 lá thuộc nhóm 4 bị chặt hạ sát gốc nằm ngổn ngang. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Cũng theo ông Bùi Chiến Thắng, nhu cầu bất động sản và giá đất trong khu vực tăng cao, nạn phá rừng chiếm đất trong khu vực diễn biến phức tạp, khiến công tác quản lý, bảo vệ rừng ngày càng khó kiểm soát. Không chỉ phá rừng, chiếm đất, tình trạng san ủi núi đồi, cải tạo mặt bằng trong khu vực này cũng diễn ra phổ biến và công khai.

Trước thực trạng phá rừng đang diễn ra khá “nóng” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Lạc Dương chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật, trước mắt tạm đình chỉ công tác để xem xét hình thức kỷ luật đối với 4 Trưởng các Ban quản lý rừng phòng hộ: Phi Liêng, Sêrêpốk (huyện Đam Rông), Lâm Hà (huyện Lâm Hà) và đầu nguồn Đa Nhim (huyện Lạc Dương), do thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên lâm phần được giao quản lý năm 2020 và quý 1/2021.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với Hạt trưởng các Hạt kiểm lâm và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ban Lâm nghiệp các xã, phường, thị trấn, các cá nhân liên quan do thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng phức tạp, nổi cộm trên địa bàn quản lý năm 2020 và quý 1/2021 theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục