Lâm Đồng tổ chức Festival Hoa Đà Lạt và nhiều sự kiện phục hồi du lịch

Trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 1,17 triệu lượt khách, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm 2021.
Lâm Đồng tổ chức Festival Hoa Đà Lạt và nhiều sự kiện phục hồi du lịch ảnh 1Chụp ảnh bên những thảm hoa ở Đà Lạt. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2022, tỉnh sẽ tổ chức 56 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu, trong đó có Festival Hoa Đà Lạt 2022.

Đây là một trong những giải pháp nhằm phục hồi ngành du lịch do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Theo ông Hoàng Ngọc Huy, Trưởng Phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở đã có tờ trình xin phép Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX vào cuối năm 2022.

Các sự kiện, hoạt động khác được tổ chức rải rác từ tháng 1 đến tháng 12, cụ thể như Giải Siêu Marathon Đà Lạt, Ultra Trail lần thứ V, Giải đua Xe đạp địa hình quốc tế thuộc hệ thống Cup vô địch Quốc gia “Vietnam MTB Series 2022” đều vào tháng 3; Khánh thành và đưa vào hoạt động Làng Văn hóa Churu tại xã Pró, huyện Đơn Dương vào tháng 4; Giải vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia và Giải Vô địch Thể hình Cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 đều vào tháng 6; Giải Bóng đá Hạng nhì quốc gia 2022 từ tháng 4-6; Ngày hội Văn hóa các dân tộc Lâm Đồng với chủ đề Bản sắc Cao Nguyên vào tháng 7; Giải Vô địch Golf các Câu lạc bộ toàn quốc năm 2022 vào tháng 12…

[Lâm Đồng đặt mục tiêu đón hơn 5 triệu lượt khách trong năm 2022]

Theo thống kê trong hai tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn đạt 1,17 triệu lượt khách, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Đây là tín hiệu đáng mừng của ngành du lịch Lâm Đồng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp.

Hiện tại, các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đang tích cực xây dựng kế hoạch mở cửa hoạt động du lịch. Một số nội dung được tập trung như: xây dựng các phương án phòng, chống dịch và xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và bổ sung thêm các sản phẩm, dịch vụ du lịch; đầu tư cải thiện, nâng cấp các khu vực xuống cấp; mở rộng hạ tầng kỹ thuật dịch vụ để sẵn sàng đón khách; đồng thời, tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch bị đứt gãy do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19…đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của du khách…

Năm 2022, ngành du lịch Lâm Đồng đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đạt 5,5 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong số đó, khách nội địa đạt 5,35 triệu lượt, khách quốc tế đạt 150 ngàn lượt, khách du lịch qua đăng ký lưu trú đạt 5 triệu lượt.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có 2.762 cơ sở lưu trú với 455 khách sạn từ 1-5 sao, 35.133 phòng nghỉ cho khách du lịch đã sẵn sàng hoạt động; 13.500 lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ theo quy định.

Tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị cơ sở hạ tầng, sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế vào tháng 3/2022 theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).