"Lance Armstrong tiếp tục nói dối trong show Oprah"

Người đứng đầu USADA Travis Tygart khẳng định Lance Armstrong đã dối trá trong cuộc phỏng vấn thú tội của anh với Oprah Winfrey.
Người đứng đầu Cơ quan chống doping Mỹ (USADA) Travis Tygart khẳng định Lance Armstrong đã dối trá trong cuộc phỏng vấn thú tội của anh với Oprah Winfrey, và tay đua xe đạp này có thời hạn tới ngày 6/2 để “hợp tác đầy đủ” nếu anh muốn được giảm nhẹ mức án cấm thi đấu cả đời. Trong trích đoạn một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS, sẽ được phát đầy đủ trong chương trình 60 Minutes ngày Chủ nhật tới, Tygart nói Armstrong đã nói dối một số điểm cơ bản, bao gồm tuyên bố anh đua trong sạch ở cuộc trở lại các năm 2009 và 2010. Tygart cũng nói ông đã viết thư cho Armstrong đề nghị anh thời hạn chót ngày 6/2 phải “hợp tác đầy đủ và trung thực” đổi lấy việc giảm nhẹ mức án cấm tham gia các hoạt động thể thao cả đời. Người đứng đầu USADA cũng nói với CBS rằng tuyên bố của Armstrong về việc anh không sử dụng các chất làm tăng thành tích thi đấu sau khi trở lại tham dự các giải Tour de France 2009 và 2010 “đơn giản là đi ngược với các bằng chứng.” Theo Tygart, những báo cáo của các chuyên gia dựa trên nhiều mẫu máu xét nghiệm của Armstrong trong những năm đó “chỉ có một phần triệu khả năng là không có doping”. Tygart nói Armstrong dối trá là vì theo thời hiệu truy tố tội hình sự với các hành vi này, những giải đó vẫn còn nằm trong thời gian có thể bị truy tố. Tygart cũng bác bỏ việc Armstrong nói anh dùng rất ít chất EPO. “Anh ta dùng rất nhiều EPO”, Tygart nói trong chương trình 60 Minutes. Trong phần hai của cuộc phỏng vấn với Winfrey, dự kiến sẽ phát sóng vào các tối 18 và 19/1, Armstrong, 41 tuổi, đã nói anh muốn được trở lại tham gia tranh tài các môn thể thao, bao gồm cuộc chạy marathon ở Chicago./.
"Lance Armstrong tiếp tục nói dối trong show Oprah" ảnh 1
Lance Armstrong không thành thật trong cuộc trò chuyện với Oprah Winfrey (Nguồn: AFP)

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục