Lãnh đạo Hong Kong ủng hộ cảnh sát dùng vũ lực trấn áp biểu tình

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kon Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết lực lượng cảnh sát đã sử dụng vũ lực hợp lý để xử lý các cuộc biểu tình và đáp trả những người biểu tình bạo lực.

Ngày 19/10, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga phát biểu trên Đài phát thanh truyền hình Hong Kong rằng bà ủng hộ việc cảnh sát sử dụng vũ lực trước một cuộc tuần hành lớn được lên kế hoạch vào cuối tuần này ở thành phố này.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng nói rằng lực lượng cảnh sát đã sử dụng vũ lực hợp lý để xử lý các cuộc biểu tình và đáp trả những người biểu tình bạo lực trong bối cảnh lực lượng này bị chỉ trích về các hành động mạnh tay đàn áp người biểu tình.

[Hong Kong khẳng định vị thế trung tâm tài chính không bị lung lay]

Cảnh sát Hong Kong đã từ chối cấp phép cho cuộc tuần hành ngày 20/10 do nguy cơ bạo lực và phá hoại gia tăng trong những tuần gần đây khi những người biểu tình mặc trang phục màu đen và che kín mặt đập phá các tàu điện ngầm, các ngân hàng và cửa hiệu do người Trung Quốc làm chủ.

Tuy nhiên, Mặt trận Nhân quyền dân chủ Hong Kong tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục tuần hành bất chấp lệnh cấm này.

Sau một tuần tương đối yên ổn, cuộc tuần hành vào 20/10 này sẽ kiểm chứng sức mạnh của phong trào ủng hộ dân chủ.

Dự kiến đây sẽ là một cuộc tuần hành lớn nhất từ trước đến nay ở đặc khu này. Tính đến nay, Hong Kong đã bắt giữ hơn 2.600 người kể từ khi các cuộc biểu tình leo thang hồi tháng Sáu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục