Lãnh đạo nhiều nước thống nhất lộ trình sử dụng năng lượng sạch

Theo ước tính của WHO, năm 2019, thế giới có khoảng 2,6 tỷ người đối mặt với nguy cơ hít phải các chất ô nhiễm nguy hiểm trong khi nấu ăn do việc sử dụng nhiên liệu thông thường.
Lãnh đạo nhiều nước thống nhất lộ trình sử dụng năng lượng sạch ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn:TTXVN)

Ngày 9/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hơn 20 quan chức lãnh đạo cấp cao của một số quốc gia và tổ chức thế giới đã nhất trí về lộ trình tiếp cận năng lượng sạch và bền vững cho các cơ sở y tế công cộng, đồng thời nhấn mạnh tính thiết yếu của năng lượng bền vững đối với sức khỏe con người.

Tại cuộc họp của Liên minh Y tế và năng lượng cấp cao do Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus triệu tập, bộ trưởng y tế và năng lượng, người đứng đầu các tổ chức quốc tế và đại diện cấp cao của các tổ chức xã hội đã thông qua Lộ trình Chiến lược về y tế và năng lượng.

Lộ trình xác định hai mục tiêu chính là thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch để nấu ăn và cung cấp điện cho các cơ sở y tế trên khắp thế giới.

Theo ước tính của WHO, năm 2019, thế giới có khoảng 2,6 tỷ người đối mặt với nguy cơ hít phải các chất ô nhiễm nguy hiểm trong khi nấu ăn do việc sử dụng nhiên liệu thông thường.

[G7 đã đầu tư nhiều vào các ngành gây ô nhiễm trong thời kỳ COVID-19]

Điều này dẫn tới hậu quả là 4 triệu người tử vong vì các căn bệnh liên quan tới hệ tim mạch, các bệnh ung thư và bệnh phổi mà nguyên nhân được cho là xuất phát từ hoạt động nấu ăn bằng các nhiên liệu gây ô nhiễm. Trong khi đó, khoảng 1,1 tỷ người đang phải điều trị tại các cơ sở không được cung cấp điện.

Tổng Giám đốc Tedros nhấn mạnh: “Đẩy nhanh quá trình điện khí hóa các cơ sở y tế và nấu ăn sạch là cần thiết để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mọi người dân.”

Liên minh Y tế và năng lượng cấp cao có sự tham gia của đại diện một số tổ chức thế giới như WHO, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng Thế giới (WB) và các các quan chức phụ trách y tế và năng lượng các nước Tây Ban Nha, Ấn Độ, Ghana, Na Uy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.