Lào Cai: Đất sạt lở đổ ập vào lán, cặp vợ chồng tử vong

​Hai vợ chồng ông Tẩn Díu Châu và bà Tẩn Díu Mẩy đang ở trong lán nuôi gà, vịt tại thôn Sùng Vui, xã Phìn Ngan thì bị đất sạt lở đổ ập vào lán nên tử vong tại chỗ.
Lào Cai: Đất sạt lở đổ ập vào lán, cặp vợ chồng tử vong ảnh 1Mưa lũ gây sạt lở một số tuyến đường Lào Cai. (Nguồn: TTXVN)

7 giờ ngày 6/8, tại thôn Sùng Vui, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (Lào Cai), đã xảy ra vụ sạt lở đất do mưa lớn khiến một cặp vợ chồng tử vong tại chỗ.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Bát Xát cho biết nạn nhân được xác định là ông Tẩn Díu Châu (sinh năm 1957) và bà Tẩn Díu Mẩy (sinh năm 1959) trú tại thôn Trung Chải, xã Phìn Ngan đang trông lán nuôi gà, vịt tại thôn Sùng Vui, xã Phìn Ngan.

Hai vợ chồng đang ở trong lán thì bị đất sạt lở đổ ập vào lán nên tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố thương tâm, lãnh đạo huyện Bát Xát, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xã Phìn Ngan đã có mặt khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

Đến 8 giờ, các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Xã Phìn Ngan có tới 90% số dân là đồng bào dân tộc Dao sinh sống ở 14 thôn, bản.

Do địa hình bị chia cắt, độ dốc lớn, mưa kéo dài trong 2 ngày qua, đã làm đất no nước, lại thêm trận mưa với cường độ lớn kéo dài từ 2 giờ ngày 6/8, nên gây ra lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.

Do địa hình dốc núi hiểm trở, địa chất thiếu ổn định, Phìn Ngan được coi là "rốn lũ" của huyện Bát Xát.

Trước đó, ngày 5/8/2016, tại xã này cũng đã xảy ra trận lũ quét kinh hoàng vào nửa đêm khiến 3 người bị nước lũ cuốn trôi và tử vong.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo đợt mưa này tại Lào Cai khả năng kéo dài đến ngày 8/8, rải rác mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh. Thời gian có mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm về sáng sớm.

Hiện tại, đất đá no nước và nhão, độ dính kết yếu do có mưa kéo dài thời gian qua.

Ngoài ra, mực nước trên các sông suối, ao hồ chứa thủy lợi, hồ thủy điện đã đầy nước. Nguy cơ cao xảy lũ lớn, lũ quét, trượt lở đất đá, ngập úng ở vùng núi nếu mưa lớn tiếp tục trút xuống.

Vì vậy, các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai lưu ý người dân trong tỉnh, nhất là các huyện miền núi cần tập trung sức lực, nguồn lực, phương tiện các loại, chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai khi thời tiết còn diễn biến xấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.