Lào Cai di chuyển 561 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm

Trước mùa mưa bão năm nay, tỉnh Lào Cai đã di chuyển 561 hộ dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Phòng chống lụt bão vàtìm kiến cứu nạn tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng, trước mùa mưa bão, tỉnh đã dichuyển 561 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ thiên tai cao; nhất làhộ dân sinh sống ở các vùng có nguy cơ lũ quét, sụt lở đất cao ở các huyện SaPa, Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên...

Ngành chức năng và chính quyền địa phương đãkiểm tra an toàn 30 hồ thủy lợi, đập thủy điện trên địa bàn. Bên cạnh đó, lắpđặt một số trạm đo mưa, thiết bị cảnh báo không dây tại các vùng trọng điểm đểcảnh báo sớm lũ quét, lũ ống trên sông, suối.

Lào Cai đặc biệt chú trọng pháthuy khả năng phòng, chống lũ quét, sạt lở đất trong cộng đồng dân cư thông quaviệc phát huy tối đa "bốn tại chỗ".

Ông Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn LàoCai cho biết từ sáng 25/7 trở đi, Lào Cai sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số4. Thời tiết có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi có nơi mưa rất tokèm theo sấm sét mạnh.

Lượng mưa phổ biến các khu vực từ 150 - 200mm, vùng caocó nơi mưa 200 - 300mm. Các sông, suối Lào Cai sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độlũ dao động từ 2 -3m, có nơi lên mức 3 - 4m.

Để chủ động phòng, chống, giảm thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất, Lào Caitập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng,chống lũ quét, sạt lở đất; tổ chức di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; xây dựngcác công trình phòng, chống thiên tai và cảnh báo sớm (cột tiêu, biển báo nguyhiểm) và nâng cao năng lực tổ chức ứng cứu, khắc phục thiên tai theo phương châm"bốn tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ và hậucần tại chỗ).

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các ngành giao thông vận tải, xâydựng, viễn thông, công an, quân đội... chuẩn bị phương án phòng, chống bão lũ;bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc thông suốt và lực lượng cơ động ứng cứukhi cần thiết.

Ðể phòng ngừa sạt lở taluy và ngập úng trên hàng trăm chiếc ngầmthuộc hệ thống hơn 3.500 km đường giao thông cấp huyện, xã, ngành giao thông vậntải đã kiểm tra, củng cố các mái taluy, các ngầm suối có nguy cơ trượt sụt hoặcngập úng; cắm biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ đá lăn, đất lở; sơn mớicác cột thủy chí tại các ngầm suối; chuẩn bị 500 rọ đá dự phòng tại các vị trícó nguy cơ sạt lở nền đường.

Trước mùa mưa bão năm nay, tỉnh Lào Cai đã chuẩn bịlực lượng sẵn sàng ứng phó thiên tai với khoảng 10 nghìn người./.

Lục Văn Toán (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.