Lào Cai: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Bảo Yên

Huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ vì trong những ngày tới diễn biến thời tiết còn nhiều bất thường.
Lào Cai: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Bảo Yên ảnh 1Một điểm sạt lở gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Trong các ngày từ 27-30/8, trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã có mưa lớn kéo dài gây sạt lở một số tuyến đường, sập đổ hoàn toàn một nhà dân và làm lũ trên các sông suối trên địa bàn dâng cao.

Tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, bà con cũng phát hiện một xe máy bị mắc cạn của một người dân trên địa bàn hiện đang mất tích, nghi là bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lớn kéo dài đã làm đất trên đồi sạt xuống nhà của ông Đặng Văn Thanh, tại xã Điện Quan (huyện Bảo Yên) khiến cho ngôi nhà gỗ của gia đình này bị sập đổ hoàn toàn vào sáng 30/8. Rất may, khi nghe được tiếng động trong đêm, ông Thanh và gia đình đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà nên không có thiệt hại về người.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng và nhân dân hỗ trợ gia đình ông Thanh di chuyển đến nơi an toàn; giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả, tìm kiếm tài sản bị đất vùi lấp, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

[Lào Cai: Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao gây nhiều thiệt hại]

Trước đó cũng do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tại khu vực km 143 đến km146-Quốc lộ 70, xuất hiện một số điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Ngay sau khi có thông tin, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt, tổ chức ứng trực, phân luồng, cảnh báo phương tiện và nhân dân qua lại, đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã khẩn trương báo cáo ngành Giao thông, huy động phương tiện, máy móc san gạt diện tích bị sạt lở để giao thông ổn định trở lại.

Ngoài ra, Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai cũng huy động tối đa lực lượng thực hiện tuần tra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và cứu hộ, cứu nạn những điểm sạt lở do mưa lũ gây ra.

Ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, cho biết thêm sau khi có thiệt hại trên địa bàn do mưa lũ, huyện Bảo Yên đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ vì trong những ngày tới diễn biến thời tiết còn nhiều bất thường.

Đến sáng 31/8, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ cơ bản được triển khai tốt, các tuyến đường bị sạt lở đã lưu thông trở lại. Trường hợp bị sập nhà đã được chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển đến nơi ở mới an toàn.

Riêng trường hợp bị mất tích nghi do nước lũ cuốn trôi tại xã Nghĩa Đô trên địa bàn đến sáng 31/8 vẫn chưa tìm thấy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Kẻ Gỗ

Hà Tĩnh khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Kẻ Gỗ

Sau gần 50 năm khai thác, vận hành, nhiều hạng mục công trình đầu mối của Hồ chứa nước Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh đã bị xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến quá trình vận hành cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các dòng sông trên Trái Đất đang dần cạn kiệt

Các dòng sông trên Trái Đất đang dần cạn kiệt

Do tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm và hoạt động khai thác quá mức, các dòng sông đang dần cạn kiệt với dòng chảy thu hẹp, chất lượng nước suy giảm; nhiều con sông đang biến thành “sông chết.”

Hội LHPN xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi đã phát các giỏ nhựa miễn phí cho hội viên để phân loại rác thải. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Hiệu quả từ những mô hình đô thị giảm nhựa

WWF-Việt Nam và các thành phố tiên phong triển khai mô hình quản lý tốt hơn chất thải nhựa dựa trên phương pháp tiếp cận 5T là tiết giảm, tái chế, tái sử dụng, truyền thông, tăng cường quản lý.