Lầu Năm Góc phủ nhận cung cấp vũ khí cho tổ chức IS

Đại diện của Lầu Năm Góc cho biết các tuyên bố của Tướng Ali al-Ali liên quan đến cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho IS và nhóm Mặt trận al-Nusra ở Syria là không đúng sự thật.
Lầu Năm Góc phủ nhận cung cấp vũ khí cho tổ chức IS ảnh 1Tay súng thuộc lữ đoàn Failaq al Rahman nã súng hạng nặng vào khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở quận Jobar, Damascus, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, ngày 9/10, một đại diện của Lầu Năm Góc cho biết các tuyên bố của Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Lục quân Syria, Tướng Ali al-Ali liên quan đến cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho những phần tử khủng bố, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Mặt trận al-Nusra ở Syria là không đúng sự thật.

Trả lời hãng tin Sputnik, đại diện Lầu Năm Góc khẳng định: “Các tuyên bố này thật sự lố bịch và không đúng sự thật. Chúng đại diện cho một chiến dịch tuyên truyền của Nga và chế độ này (chính phủ Syria) nhằm làm mất uy tín của Mỹ và liên minh chống IS của chúng tôi ở Syria.

Các lực lượng Mỹ hoạt động ở lãnh thổ Syria theo thẩm quyền nhằm chống lại khủng bố, và họ sẽ tiếp tục cố vấn và hỗ trợ các đối tác chừng nào IS vẫn còn là một mối đe dọa thông thường hoặc nổi loạn.”

[Tướng Syria: Mỹ cung cấp vũ khí cho tổ chức IS và Mặt trận Nusra]

Trước đó cùng ngày, Tướng Ali khẳng định Mỹ đang cung cấp vũ khí cho những kẻ khủng bố, chứ không phải là phe đối lập ở Syria, và những vũ khí này “trên thực tế... đã rơi vào tay phiến quân IS và nhóm Mặt trận al-Nusra.”

Theo ông Ali, các phần tử cực đoan Syria đang tiếp nhận vũ khí được mua theo chương trình trợ giúp của Lầu Năm Góc dành cho các đồng minh của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục