Dân thường mắc kẹt tại Raqqa trở thành những lá chắn sống cho IS

Phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang kéo theo những người dân thường sợ hãi làm "lá chắn" chống lại cuộc tấn công của các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn.
Dân thường mắc kẹt tại Raqqa trở thành những lá chắn sống cho IS ảnh 1Người dân Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, trong khi rút về co cụm tại một khu vực ngày càng bị thu hẹp của thành phố Raqqa (Syria), phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang kéo theo những người dân thường sợ hãi làm "lá chắn" chống lại cuộc tấn công của các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn.

Những người dân địa phương trốn thoát đã miêu tả việc bị dồn vào những căn hộ tại các tòa nhà được những phần tử thánh chiến IS sử dụng như những căn cứ quân sự tạm thời và trở thành những lá chắn sống. Theo đó, chiến thuật vốn thấy của IS để làm chậm bước tiến của các đối thủ đang ngày càng đẩy họ vào giữa làn đạn của không quân Mỹ và các tay súng đồng minh trong cuộc chiến chống IS ở những quận đông dân gần trung tâm Raqqa.

[Lầu Năm Góc bác bỏ cáo buộc dùng người tị nạn Syria làm lá chắn sống]

Trong bối cảnh những cuộc di tản diễn ra rất chậm chạp và không còn nhiều sự lựa chọn, các tay súng phiến quân đang chiếm giữ những vị trí bên trong các khu dân cư.

Một người dân địa phương cho biết gia đình cô đã bị IS ép buộc trở thành lá chắn cho các tay súng Hồi giáo cực đoan này, giam giữ gia đình cô ở một tòa nhà gần đó và đe dọa nếu rời khỏi Raqqa, chúng sẽ phá hủy toàn thành phố.

Người phát ngôn của liên quân, Đại tá Ryan Dillon, cho biết IS có thể đang giữ những người dân làm con tin ở nhiều địa điểm, trong đó có cả bệnh viện tại trung tâm Raqqa. Ông khẳng định liên quân đặc biệt chú trọng tới những kế hoạch và các chiến dịch tác chiến giảm thiểu thương vong cho dân thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục