Lễ viếng đồng chí Lê Đức Anh tại Hong Kong, Malaysia, Hàn Quốc

Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên cố vấn Ban Chấp hành TW Đảng được tổ chức trọng thể tại Hong Kong, Malaysia, Hàn Quốc
Lễ viếng đồng chí Lê Đức Anh tại Hong Kong, Malaysia, Hàn Quốc ảnh 1Bàn thờ di ảnh Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Phóng viên TTXVN tại Hong Kong)

Sáng 3/5, tại Văn phòng Bộ phận Thương vụ-Tổng Lãnh sự quán Việt Nam thuộc quận Wanchai trên đảo Hong Kong, Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã lập bàn thờ, tổ chức lễ viếng di ảnh và mở sổ tang tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hong Kong.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong, ông Trần Thanh Huân, đã tóm tắt tiểu sử, quá trình hoạt động của nguyên Chủ tịch nước.

Lễ viếng đồng chí Lê Đức Anh tại Hong Kong, Malaysia, Hàn Quốc ảnh 2Tổng lãnh sự Trần Thanh Huân chủ trì lễ viếng. (Ảnh: Phóng viên TTXVN tại Hong Kong)

Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân xúc động điểm lại những công lao to lớn của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đối với sự nghiệp Cách mạng Việt Nam và những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước.

Viết lên sổ tang, Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân bày tỏ: “Thay mặt tập thể cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, các cơ quan Việt Nam tại Hong Kong, xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại tướng Lê Đức Anh. Đồng chí là nhà lãnh đạo xuất sắc, người đảng viên Cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng Chủ nghĩa xã hội. Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và gia đình đồng chí. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến đồng chí. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Lê Đức Anh kính mến!."

[Lãnh đạo các nước chia buồn nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần]

Cũng trong ngày 3/5, đại diện Văn phòng Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong, đại diện Chính quyền Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, các Tổng Lãnh sự quán các nước ASEAN cùng cơ quan đại diện ngoại giao nhiều nước khác tại Hong Kong đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, chia buồn với sự mất mát lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Tổng lãnh sự Malaysia tại Hong Kong Yap Wei Sin viết lên sổ tang: “Thay mặt Chính phủ Malaysia, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, xin hãy nén đau thương để vượt qua nỗi đau này!”

Viết lên sổ tang, Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại Hong Kong bày tỏ: “Chúng tôi rất buồn khi nghe tin Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, từ trần. Đại tướng Lê Đức Anh đã có đóng góp to lớn trong việc phát triển và gìn giữ mối quan hệ Thái Lan-Việt Nam. Thay mặt Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại Hong Kong, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và Nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn này."

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Hong Kong và Macau cũng đã cử đại diện và gửi vòng hoa viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, bày tỏ sự chia buồn sâu sắc khi nhận được tin nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần vào ngày 22/4/2019.

Đông đảo kiều bào, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hong Kong cũng đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Các tổ chức và cá nhân không tham dự được lễ viếng và ký sổ tang đã gửi thư chia buồn tới Tổng lãnh sự quán.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur đã treo cờ rủ, tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh với sự có mặt đầy đủ toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Malaysia.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Malaysia đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ và tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Toàn thể cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Malaysia đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Đoàn của Chính phủ Malaysia do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Haji Marzuki Yahya dẫn đầu đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ Malaysia, Thứ trưởng Haji Marzuki đánh giá cao những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Cũng trong ngày 3/5, Đại sứ quán đã tiếp đón gần 30 đoàn đại diện các nước tại Malaysia đến viếng và chia buồn, trong rất nhiều đoàn do đại sứ các nước trực tiếp đến viếng và ghi sổ tang.

Các đoàn đều bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của đồng chí đối với Việt Nam cũng như đối với việc củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Lễ viếng đồng chí Lê Đức Anh tại Hong Kong, Malaysia, Hàn Quốc ảnh 3Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 3/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Seoul do Đại sứ Nguyễn Vũ Tú dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Đến viếng và tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong ngày 3/5 về phía Hàn Quốc có Thứ trưởng Ngoại giao Lee Taeho.

Ngoài ra, nhiều đoàn đại sứ quán các nước tại Hàn Quốc như Lào, Myanmar, Brunei, Ireland, Mexico, Angola, Georgia, Iran, Iraq, Mỹ, Nigeria, Sierra Leone, Bulgaria, Rwanda, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, Afganistan, Bolivia và Kuwait cũng đã đến viếng và ghi sổ tang đồng chí Lê Đức Anh.

Lễ viếng đồng chí Lê Đức Anh tại Hong Kong, Malaysia, Hàn Quốc ảnh 4Đại sứ Lào tại Hàn Quốc Thieng Boupha ghi sổ tang. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Trong sổ tang, đại diện các nước đã bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình đồng chí Lê Đức Anh, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Lào tại Hàn Quốc Thieng Boupha viết trong sổ tang: “Thay mặt Đại sứ quán Lào, chúng tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh, nhà lãnh đạo kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đã dành cả cuộc đời mình cho việc gìn giữ và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt lâu đời và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt và vì sự thịnh vượng của đất nước Việt Nam... Sự ra đi của ông là sự mất mát lớn không chỉ của Việt Nam mà còn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào. Chúng tôi xin chia sẻ những giây phút đau thương và bày tỏ sự cảm thông chân thành với Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Việt Nam..."

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục