LHQ hối thúc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres tái khẳng định tầm quan trọng của Sáng kiến Biển Đen trong việc giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu cũng như giảm đói nghèo và bất ổn trên khắp thế giới.
LHQ hối thúc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen ảnh 1Tàu Rubymar chở ngũ cốc của Ukraine di chuyển qua Eo biển Bosphorus, ngoài khơi Kumkoy, phía Bắc Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trên Biển Đen ngày 2/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 3/11 đã lên tiếng hối thúc các bên liên quan cùng nỗ lực gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen mà Liên hợp quốc làm trung gian được ký kết hồi tháng Bảy, đồng thời cho biết Ukraine đã xuất khẩu được 10 triệu tấn ngũ cốc và các nông sản khác kể từ khi thỏa thuận được ký đến nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), ông Guterres nhấn mạnh các bên cần phải tập trung nỗ lực vào giải quyết hai vấn đề.

Thứ nhất, cần gia hạn và thực thi Sáng kiến Biển Đen; Thứ hai, gỡ bỏ các trở ngại đối với hàng hóa lương thực và phân bón xuất khẩu của Nga.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres đã tái khẳng định tầm quan trọng của Sáng kiến Biển Đen trong việc giải quyết khủng hoảng lương thực toàn cầu cũng như giảm đói nghèo và bất ổn trên khắp thế giới.

[Nga kêu gọi LHQ thực hiện cam kết trong thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc]

Theo ông, thỏa thuận sẽ hết hạn vào ngày 19/11 tới nếu Nga hoặc Ukraine phản đối việc gia hạn văn kiện này.

Liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của Nga, Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan ngày 3/11 cho rằng các cuộc đàm phán về dỡ bỏ những rào cản đối với hoạt động xuất khẩu phân bón của Nga đang diễn ra và hiện đã đạt được "những bước tiến quan trọng" dù vẫn còn "một chặng đường dài."

Bà thừa nhận hoạt động xuất khẩu phân bón của Nga - nhà sản xuất phân bón lớn nhất thế giới - tiếp tục gặp trở ngại đáng kể, nhưng hiện Liên hợp quốc đang phối hợp cùng Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Anh để giải quyết vấn đề này.

Trước đó, Nga ngày 3/11 đã tiếp tục kêu gọi Liên hợp quốc thực hiện trách nhiệm đã cam kết trong thỏa thuận liên quan tới xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga theo sáng kiến của Liên hợp quốc sau khi cho rằng hoạt động này gặp trở ngại do các lệnh trừng phạt đối với Moskva.

Về vấn đề Ukraine, trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) diễn ra ngày 3/11, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết G7 sẽ hỗ trợ quốc gia Đông Âu này vượt qua mùa Đông tới, trong đó cung cấp cho Kiev máy phát điện và thiết bị sưởi ấm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục