LHQ kêu gọi nỗ lực vì sự an toàn của các bà mẹ

Nhân "Ngày của mẹ," Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi thế giới ủng hộ manh mẽ các nỗ lực vì sự an toàn của các bà mẹ trên toàn cầu.

Nhân "Ngày của mẹ" (9/5), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi thế giới ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lựccủa tổ chức này vì sự an toàn của các bà mẹ trên toàn cầu.

Trong một loạt bài viết đăng trên các báo quốc tế, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh mặcdù thế giới đã ghi nhận nhiều tiến bộ giúp các bà mẹ an toàn hơn nhưng hàng nămvẫn có hàng trăm nghìn bà mẹ tử vong khi sinh con, trong đó 99% là phụ nữ ở cácnước đang phát triển.

Trong khi đó, nguy cơ tử vong của các bà mẹ khi sinh concó thể được loại trừ thông qua các xét nghiệm máu, truyền máu, tư vấn của bácsĩ, một số loại thuốc kháng sinh cơ bản và phòng mổ an toàn.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định trong khi các bà mẹ là người xây tổ ấm, là người giữlửa cho các gia đình và giữ cho xã hội toàn vẹn, thì thế giới vẫn chưa dành cho họvị trí xứng đáng.

Ở các nước đang phát triển, tình trạng nhiều bà mẹ tử vong khisinh con khá phổ biến. Sự phức tạp của quá trình mang thai và sinh con là nguyênnhân hàng đầu khiến phụ nữ tuổi từ 15-19 tuổi trên toàncầu tử vong.

Tháng trước, Liên hợp quốc đã khởi động chương trình hành động chung toàn cầu phối hợp vớicác chính phủ, các nhà kinh doanh, các quỹ, các tổ chức xã hội dân sự cùng chungsức với Liên hợp quốc hành động vì sự an toàn của các bà mẹ nhằm đạt được mục tiêu pháttriển thiên niên kỷ giảm 3/4 số ca tử vong của các bà mẹ trên thế giới vào năm2015.

Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) Thoraya Obaidcảnh báo mặc dù chiến dịch toàn cầu sử dụng thuốc tránh thai đã được phát độngtừ 50 năm trước và được coi là biện pháp tránh thai hữu hiệu nhất, song cho đếnnay, hơn 200 triệu phụ nữ trên thế giới vẫn chưa tiếp cận được thuốc tránh thai.

Bà Obaid nhấn mạnh việc phổ biến các biện pháp phòng tránh thai đã đem lại những lợiích to lớn về kinh tế, xã hội và y tế, giảm 150.000 ca tử vong của các bà mẹ và640.000 ca tử vong của trẻ sơ sinh trên thế giới mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục