LHQ "siết" quy chế buôn bán sinh vật hoang dã

Liên hợp quốc kêu gọi hoàn thiện và siết chặt các quy chế buôn bán sinh vật hoang dã trong bối cảnh ngày càng có nguy cơ tuyệt chủng.
Ngày 12/3, Liên hợp quốc đã kêu gọi hoàn thiện và siết chặt các quy chế buôn bán sinh vật hoang dã trong bối cảnh ngày càng nhiều loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Hội nghị thế giới của Công ước Liên hợp quốc về buôn bán quốc tế các loài động và thực vật có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) khai mạc tại Doha, Qatar với sự tham gia của đại diện 170 chính phủ, cộng đồng người bản xứ và các tổ chức quốc tế, đã thảo luận những biện pháp nhằm hoàn thiện và thực thi nghiêm khắc các quy chế buôn bán sinh vật hoang dã.

Số lượng các loài vật như cá ngừ đại dương, voi, những loài cá mập... và thực vật có nguy cơ tuyệt chủng đang tăng lên, đã gây lo ngại trên toàn cầu.

Với 42 kiến nghị được đưa ra tại hội nghị này đã phản ánh lo ngại ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế về sự tàn phá môi trường sinh thái rừng và biển trên thế giới do khai thác cạn kiệt sinh vật rừng và biển, tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn tài nguyên sinh học của Trái Đất.

Liên hợp quốc nhấn mạnh Hội nghị CITES cũng là cơ hội để chính phủ các nước hành động bảo vệ đa dạng sinh học trong Năm quốc tế đa dạng sinh học 2010.

Hội nghị sẽ thông qua các biện pháp khẩn cấp chống buôn bán trái phép những sản phẩm từ hổ, tê giác và các loài bên bờ tuyệt chủng khác, đồng thời cũng tìm các biện pháp hạn chế những tác động tiềm tàng của những biện pháp mới mà CITES áp dụng cho các cộng đồng dân cư nghèo sống dựa vào nguồn lợi ích từ rừng và biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục