Phát biểu với các phóng viên tại một khách sạn ở Damascus, ông Annan nói: "Tôiđã có cuộc hội đàm mang tính xây dựng và thẳng thắn với Tổng thống Assad."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria Jihad Makdissi cũng miêu tả cuộc gặp trên"mang tính xây dựng và tốt đẹp."
Ông Annan cho biết ông đã nhất trí với ôngAssad về một "cách tiếp cận" nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria và sẽ đưa ra đềxuất này với phe nổi dậy.
Ông Annan nói: "Chúng tôi đã thảo luận về sự cần thiết phải chấm dứt bạo lực,cũng như các cách thức và biện pháp thực hiện điều đó. Chúng tôi đã nhất trí vềmột cách tiếp cận mà tôi sẽ chia sẻ với phe vũ trang đối lập."
Hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin ông Annan cùng ngày 9/7 sẽ đến Tehran saukhi kết thúc chuyến thăm Syria trong hai ngày. Tuy nhiên, hiện các quan chứcCộng hòa Hồi giáo Iran chưa đưa ra bình luận gì.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/7 tuyên bốSyria cần một cuộc đối thoại giữa chính quyền và phe đối lập, hơn là sự canthiệp của quốc tế nhằm đảm bảo một nền hòa bình lâu dài.
Ông Putin nói: "Tôi cho rằng chúng ta cần phải làm mọi điều có thể để buộc cácbên xung đột ở Syria tìm kiếm giải pháp chính trị hòa bình cho mọi vấn đề tranhcãi. Chỉ có như vậy mới dẫn tới hòa bình lâu dài và phát triển bền vững".
Trong cuộc hội đàm tại Mátxcơva với đại diện phe đối lập Syria do ông MichelKilo, Chủ tịch Diễn đàn Dân chủ đối lập Syria, dẫn đầu, Ngoại trưởng Nga SergeyLavrov tuyên bố Mátxcơva yêu cầu chấm dứt ngay bạo lực và bắt đầu đối thoạichính trị tại Syria.
Ông Lavrov khẳng định Nga hiện là nước duy nhất đang tíchcực tiếp xúc với chính quyền và các lực lượng đối lập khác nhau tại Syria, nhằmthuyết phục các bên liên quan thực hiện kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên chungcủa Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan đề xuất. Đây cũng là cơ hội đểcác bên thực hiện những cam kết và thỏa thuận đã đạt được trong một hội nghị cấpbộ trưởng ngày 30/6 tại Geneva.
Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti cho biết Nga sẽ không chuyển giao 40máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 cho Syria mặc dù hợp đồng này được ký kếttừ cuối năm ngoái. Phát biểu tại cuộc Triển lãm hàng không Farnborough, Phó Giámđốc Cơ quan Hợp tác quân sự Nga, Vyacheslav Dzirkaln khẳng định: "Trong bối cảnhtình hình hiện nay, việc nói về khả năng chuyển giao các máy bay này cho Syrialà quá sớm."
Cũng liên quan đến vấn đề Syria, trả lời câu hỏi của phóng viên về triển vọng kếhoạch hòa bình sáu điểm của ông Annan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung QuốcLưu Vi Dân cùng ngày cho biết Bắc Kinh kêu gọi các bên liên quan tiếp tục ủng hộcác nỗ lực hòa giải của ông Annan ở Syria./.