LHQ tái khẳng định vai trò của giải pháp chính trị tại Syria

Đặc phái viên Liên hợp quốc về tình hình Syria, ông Geir Pedersen đã tái khẳng định nguyên tắc của Liên hợp quốc về ủng hộ giải pháp chính trị giúp chấm dứt xung đột tại Syria.
LHQ tái khẳng định vai trò của giải pháp chính trị tại Syria ảnh 1Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Quneitra, Syria, ngày 25/7/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Đặc phái viên Liên hợp quốc về tình hình Syria, ông Geir Pedersen đã tái khẳng định nguyên tắc của Liên hợp quốc về ủng hộ giải pháp chính trị giúp chấm dứt xung đột tại Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, phát biểu trong phiên thảo luận kín tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Syria ngày 29/5, ông Pedersen đã nhấn mạnh giải pháp chính trị là lựa chọn duy nhất cho cuộc khủng hoảng Syria và tình hình kéo dài hơn 8 năm qua đã chứng minh rằng “không thể có giải pháp quân sự giúp chấm dứt xung đột.”

Lưu ý đến tình cảnh xã hội Syria bị chia rẽ sâu sắc cùng với sự “thiếu vắng hoàn toàn lòng tin,” đặc phái viên Liên hợp quốc nêu rõ quốc tế “cần hàn gắn chia cắt và khởi động lòng tin để có thể tiến về phía trước… nếu không, sẽ chẳng có viễn cảnh hòa bình nào.”

[Mỹ, Nga đàm phán đưa Syria thoát khỏi tình trạng bị quốc tế cô lập]

Phát biểu trước báo giới sau cuộc thảo luận kín, ông Pedersen nhìn nhận cá nhân ông sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng nếu không tiếp tục thúc đẩy giải pháp hòa bình.

Theo ông, Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hợp tác tìm kiếm giải pháp chính trị với hy vọng sẽ đem lại hòa bình, ổn định cho người dân Syria vốn đã phải chịu quá nhiều đau khổ.

Trước đó 2 ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã triệu tập cuộc họp thảo luận về tình hình tại Syria, kêu gọi quốc tế chung tay giải quyết khủng hoảng nhân đạo tại nước này.

Tình trạng bạo lực đã leo thang tại khu vực Tây Bắc Syria kể từ cuối tháng 4 vừa qua, khiến ít nhất 180.000 người mất nhà cửa, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục