LHQ: Tình trạng săn bắn voi tại châu Phi vẫn ở mức quá cao

Số lượng voi rừng ở châu Phi sẽ tiếp tục xu hướng giảm do mức độ săn bắn trái phép vượt quá tỷ lệ sinh sản của loài động vật này trong năm qua.
LHQ: Tình trạng săn bắn voi tại châu Phi vẫn ở mức quá cao ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: africanskyhunting.co.za)

Báo cáo mới của Liên hợp quốc được công bố ngày 23/3 cho thấy số lượng voi rừng ở châu Phi sẽ tiếp tục xu hướng giảm do mức độ săn bắn trái phép vượt quá tỷ lệ sinh sản của loài động vật này trong năm qua.

Theo số liệu từ báo cáo về Chương trình giám sát việc giết hại voi trái phép (MIKE) của Cơ quan thực thi Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) cho biết việc tỷ lệ săn bắn voi trái phép tăng cao, vượt tỷ lệ sinh sản tự nhiên, đã tạo ra xu hướng giảm về số lượng loài động vật này ở châu Phi.

Theo Tổng thư ký MIKE John E. Scanlon, voi châu Phi tiếp tục đối mặt với mối đe dọa trực tiếp do săn bắn trái phép để lấy ngà, đặc biệt là ở khu vực Trung và Tây Phi.

Hiện CITES đã xác định được 22 quốc gia ở châu Phi là nơi tình trạng buôn bán ngà voi trái phép trở nên nghiêm trọng, trong đó có Cộng hòa Trung Phi, Congo, Mozambique và Tanzania.

Cũng về vấn đề này, người phụ trách chương trình MIKE, ông Julian Blanc cho rằng tình trạng săn bắn trái phép nghiêm trọng như vậy đặt ra yêu cầu phải nỗ lực nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề nhu cầu về ngà voi, tăng cường việc quản lý, bảo đảm kế sinh nhai bền vững cho cộng đồng dân cư tại khu vực có voi sinh sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục