Liban yêu cầu Israel trao trả phần lãnh thổ "bị chiếm đóng"

Bộ trưởng Quốc phòng Liban ngày 7/9 cảnh báo quân đội Israel phải rút khỏi những khu vực chiếm đóng gồm 2 ngọn đồi Shebaa Farms và Kfarchouba, cũng như khu vực phía Bắc thị trấn Ghajar.
Liban yêu cầu Israel trao trả phần lãnh thổ "bị chiếm đóng" ảnh 1Lực lượng pháo binh Israel đáp trả vụ pháo kích từ Liban. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo THX, Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Maurice Slim ngày 7/9 cảnh báo quân đội Israel phải rút khỏi những khu vực chiếm đóng gồm 2 ngọn đồi Shebaa Farms và Kfarchouba, cũng như khu vực phía Bắc thị trấn Ghajar.

Phát biểu trong cuộc gặp người đứng đầu Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) Aroldo Lazaro Saenz, Bộ trưởng Slim nêu rõ: “Liban đã và vẫn duy trì lập trường bảo vệ các quyền và chủ quyền của đất nước chúng tôi.” Đồng thời, ông kêu gọi tìm kiếm biện pháp giải quyết những vấn đề biên giới giữa hai nước dọc theo Ranh giới Xanh (Blue Line).

Bộ trưởng Slim cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xúc tiến công tác phân định biên giới trên biển với Israel.

[Tòa án Liban triệu tập một giáo sỹ vì chuyến thăm Israel]

Ông còn nêu bật tầm quan trọng của quá trình điều phối và hợp tác không ngừng giữa quân đội Liban và UNIFIL nhằm duy trì bình yên và ổn định ở miền Nam Liban, đồng thời bày tỏ cảm ơn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về quyết định gia hạn triển khai các lực lượng quốc tế hoạt động ở miền Nam Liban thêm 1 năm.

Ranh giới Xanh là đường phân định biên giới Liban-Israel và Liban-Cao nguyên Golan, được Liên hợp quốc công bố hồi năm 2000 để phục vụ mục đích xác định liệu Israel có hoàn toàn rút khỏi lãnh thổ Liban hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục