Tòa án Liban triệu tập một giáo sỹ vì chuyến thăm Israel

Sau khi về nước, giáo sỹ al Hajj đã bị thẩm vấn trong 8 giờ và ông tiếp tục bị tòa án quân sự Liban triệu tập trong ngày 20/7 để tra hỏi thêm.
Tòa án Liban triệu tập một giáo sỹ vì chuyến thăm Israel ảnh 1Giáo sỹ Musa al Hajj. (Nguồn: einnews.com)

Một tòa án quân sự của Liban ngày 20/7 đã triệu tập ông Musa al Hajj - giáo sỹ cấp cao của dòng Thiên chúa giáo Maronite - sau khi nhân vật này thực hiện chuyến thăm Israel khiến các nhà lãnh đạo Thiên chúa giáo ở Liban phẫn nộ.

Giáo sỹ al Hajj là người đứng đầu giáo phận Haifa và Thánh địa Maronite.

Ông cùng một số lãnh đạo dòng Thiên chúa giáo Maronite được phép đi qua biên giới phía Nam Liban vào Israel.

[Liban nhất trí nối lại đàm phán phân chia hải giới với Israel]

Tuy nhiên, Israel và Liban, về mặt kỹ thuật, đang ở trong tình trạng chiến tranh, nên dân thường Liban không được phép nhập cảnh vào Israel.

Sau khi về nước, giáo sỹ al Hajj đã bị thẩm vấn trong 8 giờ và ông tiếp tục bị tòa án quân sự Liban triệu tập trong ngày 20/7 để tra hỏi thêm.

Tuy nhiên, ông al Hajj đã không chấp hành lệnh triệu tập này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục