Theo phó Hiệu trưởng Đại học Liberia Ansu Sonii, không thí sinh nào trong số25.000 người dự thi đạt số điểm yêu cầu.
Trường đại học đào tạo tới hơn nửa số sinh viên trên toàn Liberia này đã buộcphải hạ điểm và nhận 1.600 trường hợp để bắt đầu kì học mới trong tháng tới.
Trước tình hình bi đát trên, Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đã lập tứckêu gọi Đại học Liberia tìm hiểu thực trạng, coi đây là vấn đề báo động.
Tại cuộc gặp với các quan chức Đại học Liberia ngày 27/8, Tổng thống Sirleaf đãkêu gọi "toàn bộ người dân Liberia, không phân biệt hoàn cảnh chính trị" phảigiải quyết vấn đề giáo dục đáng cảnh báo.
Từng được trao giải Nobel hòa bình với vai trò quan trọng trong việc kết thúccuộc nội chiến Liberia, song Tổng thống Sirleaf lại bị chỉ trích về thất bạitrong nâng cao chất lượng giáo dục kể từ khi bà nhậm chức hồi năm 2006.
Bà Sirleaf thừa nhận tình trạng nói trên là "đáng xấu hổ" đối với quốc gia này.
Liberia hiện vẫn đang trong quá trình khôi phục kể từ năm 2003 sau những cuộcnội chiến kéo dài 14 năm tàn phá đất nước Tây Phi này. Theo nhiều nghiên cứukhác nhau thực hiện bởi Liên hợp quốc và các tổ chức khác, tình trạng nghèo đóilan rộng đã dẫn tới một tỷ lệ lớn các bậc phụ huynh buộc con em mình đi làm thayvì tới trường./.