Liên hợp quốc kêu gọi Liban, Israel giảm leo thang căng thẳng ở biên giới

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết "chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn, vì mỗi ngày giao tranh sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn và tàn khốc hơn."

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống Khiam, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống Khiam, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/1, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động hòa bình, ông Jean-Pierre Lacroix, đã kêu gọi Liban và Israel giảm leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới.

Hãng thông tấn quốc gia NNA của Liban cho hay ông Lacroix đưa ra lời kêu gọi trên vào cuối chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Liban.

Trong một tuyên bố, ông Lacroix nhấn mạnh: "Chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn, vì mỗi ngày giao tranh sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn và tàn khốc hơn."

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về sự leo thang dọc Đường Xanh, khu vực đánh dấu biên giới giữa Liban và Israel, đồng thời nói rằng các cuộc xung đột có nguy cơ leo thang nguy hiểm hơn và các bên cần phải tránh điều này.

Ông Lacroix cho hay kể từ khi giao tranh bắt đầu nổ ra giữa hai bên, hàng chục dân thường và nhà báo đã thiệt mạng và bị thương, trong khi các vị trí của Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại Liban đã bị tấn công nhiều lần, khiến 3 nhân viên gìn giữ hòa bình bị thương.

Ông Lacroix một lần nữa nhắc nhớ các bên liên quan về nghĩa vụ của họ là tránh gây tổn hại cho dân thường cũng như nhân viên và cơ sở của Liên hợp quốc.

Ông cũng kêu gọi các bên xung đột ngừng bắn, tiếp tục tuân thủ Nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc và nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị và ngoại giao lâu dài, cho rằng đây là cách duy nhất để đạt được hòa bình bền vững.

Trước đó, ngày 9/1, trong cuộc gặp với ông Lacroix, Thủ tướng tạm quyền Liban, ông Najib Mikati, khẳng định Beirut sẵn sàng đàm phán về sự ổn định lâu dài ở khu vực biên giới phía Nam với Israel và kêu gọi một giải pháp hòa bình lâu dài tại khu vực biên giới với Israel.

Tuy nhiên, ông Mikati không cho biết cụ thể hình thức đàm phán mà Liban muốn thực hiện là trực tiếp hay qua trung gian.

Tuyên bố của Thủ tướng tạm quyền Liban được đưa ra trong bối cảnh khu vực biên giới Liban-Israel đã và đang chứng kiến căng thẳng ngày càng gia tăng kể từ ngày 8/10/2023, sau khi phong trào vũ trang Hezbollah của Liban bắn hàng chục quả tên lửa về phía Israel để ủng hộ cuộc tấn công của Phong trào Hamas vào Israel hôm 7/10/2023, khiến Israel đáp trả bằng cách nã pháo hạng nặng về phía Đông Nam Liban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói bốc lên sau một vụ không kích tại Damascus, Syria. (Nguồn: THX/TTXVN)

Syria chặn âm mưu phóng tên lửa của Hezbollah

Bộ Nội vụ Syria cho hay lực lượng chức năng đã “đập tan âm mưu phá hoại do một nhóm có liên hệ với lực lượng Hezbollah tổ chức,” với ý đồ phóng tên lửa qua biên giới nhằm gây bất ổn.

Các em học sinh đến trường tại thị trấn Mevaseret Zion của Israel. (Ảnh: The Jerusalem Post)

Israel mở lại toàn bộ trường học trên cả nước

Bộ Giáo dục Israel cho biết đã chuẩn bị từ trước cho việc mở cửa trở lại toàn diện, đồng thời sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực nhằm bảo đảm các hoạt động học tập được nối lại ngay lập tức.

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran tuyên bố "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi thông báo trên mạng xã hội hôm 17/4 cho hay "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.