Liên hợp quốc tổ chức họp khẩn về vụ thử bom H của Triều Tiên

Các nhà ngoại giấu tên trong Hội đồng Bảo an cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có kế hoạch tổ chức cuộc họp khẩn trong ngày 6/1 để thảo luận về vụ thử bom H của Triều Tiên.
Liên hợp quốc tổ chức họp khẩn về vụ thử bom H của Triều Tiên ảnh 1Phát thanh viên Triều Tiên đọc bản tin trên truyền hình nhà nước ngày 6/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters/Breakingnews.com, ngày 5/1 (theo giờ Mỹ), các nhà ngoại giấu tên trong Hội đồng Bảo an cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có kế hoạch tổ chức cuộc họp khẩn trong ngày 6/1 để thảo luận về vụ thử bom H của Triều Tiên.

Theo nguồn tin trên, cuộc họp có khả năng sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 6/1 (theo giờ Việt Nam).

Một nhà ngoại giao nhấn mạnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể sẽ được tiến hành theo phương thức họp kín.

Một nhà ngoại giao khác cho hay Mỹ và Nhật Bản đã cùng đề nghị tổ chức cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này ngày 6/1 cho biết họ đã đặt quân đội trong tình trạng báo động và tăng cường theo dõi các hoạt động của phía Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng trước đó cùng ngày thông báo đã tiến hành thử thành công bom H.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thành lập một bộ phận xử lý tình trạng khủng hoảng khẩn cấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.