Lính thủy đánh bộ Mỹ trở lại chiến trường Afghanistan sau ba năm

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã trở lại tỉnh Helmand miền Nam Afghanistan, 3 năm sau khi NATO kết thúc vai trò chiến đấu của mình vào năm 2014 tại quốc gia chìm trong chiến tranh này.
Lính thủy đánh bộ Mỹ trở lại chiến trường Afghanistan sau ba năm ảnh 1Lính thủy đánh bộ Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 29/4, lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã trở lại tỉnh Helmand miền Nam Afghanistan, đây là những lính thủy đánh bộ đầu tiên được triển khai tại quốc gia chìm trong chiến tranh này kể từ sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết thúc vai trò chiến đấu của mình vào năm 2014.

[Mỹ triển khai 1.500 quân đến Afghanistan để chống tàn dư của al-Qaeda]

Một phóng viên ảnh của hãng tin AFP cho biết Tư lệnh Lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng John Nicholson đã tham dự một buổi lễ đánh dấu sự trở lại của lực lượng thiện chiến này tại tỉnh Helmand, nơi các lực lượng Mỹ đã phải đối mặt với cuộc giao tranh ác liệt cho đến năm 2014.

Hiện Mỹ có khoảng 8.400 binh sỹ ở Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.