Lợi nhuận ròng quý 4/2010 của hãng nước giải khát lớn nhất thế giớiCoca-Cola Co. (Mỹ) đã tăng hơn ba lần sau vụ mua lại công ty đóng chai củaCoca-Cola Enterprises ở Bắc Mỹ và nhờ doanh số bán hàng tăng mạnh trên toàn thếgiới.
Coca-Cola Co. đã có khoảng thời gian phụ thuộc vào tăng trưởng ở thịtrường nước ngoài, do người tiêu dùng ở các thị trường phát triển hơn hạn chếchi tiêu, trong khi nhiều người tiêu dùng cũng quay lưng với soda và chuyển sangcác đồ uống có lợi cho sức khỏe hơn như nước quả và chè.
Tuy nhiên, doanh số bán hàng ở Bắc Mỹ đã tăng mạnh trở lại trong quý4/2010.
Theo báo cáo lợi nhuận của Coca-Cola Co., lợi nhuận của hãng trong quý4/2010 đạt 5,77 tỷ USD (2,46 USD/cổ phiếu), tăng mạnh so với 1,54 tỷ USD (66 xuMỹ/cổ phiếu) cùng kỳ năm 2009.
Doanh thu của hãng cũng tăng tới 40% lên 10,49 tỷ USD trong cùng thời giannày, vượt cả dự báo trước đó là 10,16 tỷ USD.
Doanh số bán hàng của Coca-ColaCo. trong cùng thời gian này tăng 6% trên toàn thế giới và 8% tại Bắc Mỹ.
Giám đốc điều hành Coca-Cola Co., Muhtar Kent, cho hay tình hình kinhdoanh của hãng tại Bắc Mỹ cải thiện một phần nhờ hãng chú trọng đầu tư vàothương hiệu thông qua tiếp thị, phát triển và hỗ trợ cơ sở hạ tầng trong cuộckhủng hoảng kinh tế vừa qua.
Hãng đã đẩy mạnh phát triển đồ uống không có soda, đồng thời doanh thu củahãng tăng mạnh nhờ việc tiêu thụ đồ uống tăng lực và các đồ uống khác ở Bắc Mỹ.
Trong khi đó, doanh số bán soda của hãng cũng tăng lên, trong đó sản phẩmCoca-Cola Zero tăng ở mức hai con số trong 19 tháng liên tiếp.
Coca-Cola Co. tiếp tục tăng trưởng mạnh tại các thị trường nước ngoài, nơimang lại khoảng 3/4 doanh thu cho hãng.
Doanh số của hãng tăng mạnh nhất tại thịtrường Âu-Á và châu Phi với mức tăng 14%, tiếp đến tại Mỹ Latinh tăng 5%, tạichâu Âu tăng 2% và Thái Bình Dương tăng 1%./.
Như Mai (TTXVN/Vietnam+)